Công văn hỏa tốc về dự án phá rừng nuôi bò ở Phú Yên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu kiểm tra, nếu sai phạm phải xử lý nghiêm và báo cáo cho ông trước ngày 20-4.

Chiều 31-3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc truyền đạt chỉ lệnh của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ việc phá rừng để triển khai dự án nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Nếu giao rừng tự nhiên thì phải cho tạm dừng dự án

Liên tiếp mấy ngày qua, Pháp Luật TP.HCM cùng nhiều tờ báo (TTXVN, VTV, Lao Động, Người Lao Động) đã liên tiếp phản ánh việc cho đốn hạ rừng (theo kiểu phát trắng) tại các tiểu khu 310, 311 (ở huyện Sông Hinh, Phú Yên) để giao đất cho dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Trong phần diện tích giao cho dự án có đến hàng trăm hecta rừng tự nhiên tái sinh có chức năng phòng hộ.

Mặt khác, việc chưa hoàn thiện phương án trồng rừng thay thế nhưng tỉnh Phú Yên vẫn cho phá rừng để thực hiện dự án đã và đang gây bức xúc trong dư luận.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo chí đã phản ánh. Nếu đúng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-4.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, một lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho hay lãnh đạo Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ NN&PTNT kiểm tra diện tích rừng bị xâm hại. “Nếu rừng giao cho doanh nghiệp là rừng tự nhiên thì không được phép chuyển đổi và cần tạm dừng dự án để làm rõ. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có sai phạm...” - vị lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nói.

Trước đó, Bộ NN&PTNT có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo về việc chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác nhằm thực hiện dự án chăn nuôi bò của tỉnh Phú Yên. Bộ NN&PTNT cũng đề nghị cơ quan chức năng thanh tra toàn diện, đồng thời kiến nghị tạm dừng dự án “chăn nuôi bò thịt chất lượng cao” tại đây.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục phó Cục Kiểm lâm, nói: “Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 13 (ngày 12-1-2017) yêu cầu các cấp bộ, ngành địa phương tuân thủ việc đóng cửa rừng tự nhiên”.

Trên tinh thần đó, Bộ NN&PTNT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Phú Yên rà soát việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phải kiên quyết thu hồi diện tích rừng, đất lâm nghiệp của dự án nếu không thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ông Thiện cũng cho hay trước mắt Bộ NN&PTNT sẽ thành lập đoàn thanh tra vào Phú Yên để làm rõ những căn cứ, quy định liên quan đến pháp luật trong việc thực hiện dự án này. Bộ NN&PTNT cũng đã kiến nghị Thủ tướng dừng dự án này cho đến khi hoàn tất quá trình thanh tra.

Việc chấp thuận cho phá rừng (trong đó có hàng trăm hecta rừng tự nhiên) để thực hiện dự án nuôi bò ở Phú Yên đang gây ra nhiều bức xúc cho dư luận lẫn các cựu lãnh đạo tỉnh này. Ảnh: TẤN LỘC

Việc chấp thuận cho phá rừng (trong đó có hàng trăm hecta rừng tự nhiên) để thực hiện dự án nuôi bò ở Phú Yên đang gây ra nhiều bức xúc cho dư luận lẫn các cựu lãnh đạo tỉnh này. Ảnh: TẤN LỘC

Phú Yên: Dự án đúng quy trình

Liên quan đến dự án này, ngày 30-3, UBND tỉnh Phú Yên đã ra Thông báo số 208 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hoàng Văn Trà (tại buổi hội ý của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh về dự án trên).

Theo văn bản này, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho rằng thời gian qua việc triển khai dự án “chăn nuôi bò thịt chất lượng cao” đảm bảo đúng quy trình. Đồng thời khẳng định dự án này được lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương có liên quan đồng thuận và ủng hộ cao để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thông báo cũng nêu rõ trong quá trình thực hiện còn một số công việc làm chưa tốt. Trong đó có việc chưa hoàn thiện phương án trồng rừng thay thế.

Để xử lý tồn tại nêu trên, UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên là nhà đầu tư dự án đến ngày 7-4 phải hoàn tất phương án trồng rừng thay thế với diện tích khoảng 270 ha đã được khảo sát. Phần diện tích còn lại hơn 113 ha, công ty có trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế vào quỹ phát triển rừng của tỉnh để thực hiện trồng rừng thay thế.

Đáng chú ý cũng trong ngày 30-3, một số cựu lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã trực tiếp đến thị sát hiện trường cho phá rừng để thực hiện dự án trồng cỏ nuôi bò. Chứng kiến cảnh nhiều rừng tự nhiên bị tàn phá ông Lê Văn Hữu, cựu Chủ tịch UBND tỉnh này, đã rất bức xúc.

Ông Hữu khẳng định đây không phải là rừng nghèo mà là rừng tái sinh, phát triển rất tốt, phần nhiều là cây gỗ lớn. “Không thể chặt phá rừng này để trồng cỏ nuôi bò! Tôi từng công tác lâu năm ở miền núi, đây là lần đầu tiên tôi thấy việc phá rừng để trồng cỏ nuôi bò. Phá rừng thế này là không thể chấp nhận”. Ông Hữu nói thế và cho hay ông sẽ có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo tỉnh. “Nếu lãnh đạo tỉnh không dừng dự án này thì chúng tôi sẽ kiến nghị lên Thủ tướng” - ông Hữu nhất quyết nói.

TẤN LỘC - NGUYỄN ĐỨC

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-yeu-cau-bao-cao-viec-pha-rung-nuoi-bo-692501.html