Công ty Yến sào Khánh Hòa tôn vinh các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước

Tại thành phố Nha Trang, Công ty Yến sào Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng giai đoạn từ 2016 đến 2020.

Lãnh đạo trao bằng khen

Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp Nhà nước hạng I, thành lập ngày 9 tháng 11 năm 1990. Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, từ thế mạnh của nhà khai thác chuyên nghiệp, với nguồn nguyên liệu quý hiếm – yến sào thiên nhiên, Công ty đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm có giá trị bổ dưỡng cao cấp, mang đậm bản sắc truyền thống. Cùng với đó, Công ty luôn đồng hành cùng sự phát triển của xã hội với nhiều hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhờ vậy, hiện nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khẳng định được vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Gương điển hình tiên tiến

Năm 2020, Công ty đang quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến, được Tổ chức kỷ lục Châu Á vinh danh là đơn vị có số lượng hang đảo yến lớn nhất và sản lượng yến sào lớn nhất Châu Á.

Từ năm 2016 đến nay công ty liên tục đầu tư và triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật, nâng cao sản lượng, chất lượng yến sào đảo thiên nhiên. Phát triển 26 sản phẩm mới cho các dòng nước yến như Sanest, Sanvinest và bánh trung thu; Công ty đã đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất trong sản xuất chế biến. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, tiêu chuẩn chất lượng của Canada, tiêu chuẩn quốc tế AQIS. Thực hiện chứng nhận FSMA, FDA của Mỹ về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển thị trường tiêu thụ trong toàn quốc, mở rộng thị trường xuất khẩu qua Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, các nước khối G20 và công đồng Châu Âu; Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, Châu Mỹ.

Văn nghệ chào mừng

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, doanh thu của Công ty không ngừng tăng cao qua các năm. Năm 2019, Công ty đạt doanh thu 5395 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 580,194 tỷ đồng, lợi nhuện sau thuế đạt 341,2 tỷ đồng. Công ty có trên 5.439 lao động, thu nhập bình quân 13.000.000 đồng/ tháng. Công ty liên tục được nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ Tướng (2016 đến 2019). Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động năm 2015, Thủ tướng Chính Phủ tặng Huân chương lao động hạng Ba cho nhiều chi nhaasnh của đơn vị.

Tại Hội nghị lần này, Công ty đã lựa chọn từ 60 tập thể và 5.400 lao động được 33 tập thể và 163 cá nhân là những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2020.

Ông Nguyễn Anh Hùng – Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Trong giai đoạn vừa qua, các phong trào thi đua của Công ty luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao và gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã phát huy được sức sáng tạo, tận tuy, gương mẫu tạo ra động lực to lớn góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ, công nhân viên và người lao động của công ty.

THU HÀ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cong-ty-yen-sao-khanh-hoa-ton-vinh-cac-tap-the-va-ca-nhan-trong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-2020061015460159.htm