Công ty viễn thông bất cẩn, làm lộ kế hoạch mật của Trung Quốc gần biên giới Triều Tiên

Trung Quốc được cho là đang lên kế hoạch xây dựng 5 trại tị nạn dọc theo đường biên giới dài 1.415 km với Triều Tiên, chuẩn bị cho kịch bản xảy ra xung đột và dòng người tràn qua biên giới.

Theo Newsweek, thông tin này bắt đầu xuất hiện từ tuần trước trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc và được hàng loạt các tờ báo uy tín của phương Tây như New York Times, The Guardian,The Financial Times khai thác.

China Mobile, công ty viễn thông lớn của Trung Quốc được cho là được giao nhiệm vụ cung cấp hệ thống Internet cho các trại này vô tình để lộ bộ tài liệu nội bộ làm rò rỉ thông tin nói trên.

Thành phố Changbai của Trung Quốc nằm sát thành phố Hyesn của Triều Tiên.

Thành phố Changbai của Trung Quốc nằm sát thành phố Hyesn của Triều Tiên.

Theo bộ tài liệu này, 3 ngôi làng huyện Trường Bạch cùng 2 thành phố Đồ Môn, Hồn Xuân ở tỉnh Cát Lâm sẽ là nơi được chọn để xây các trại tị nạn.

"Do căng thẳng ở khu vực biên giới, chính quyền huyện Trường Bạch đề nghi xây 5 trại tị nạn", Newsweek dẫn lại tài liệu của China Mobile.

Lục Khảng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận về thông tin trên nhưng không phủ nhận đó là thông tin bịa đặt. "Tôi chưa nhìn thấy bản báo cáo về vấn đề này", ông Lục cho hay.

Video: Nghi vấn nhiếp ảnh gia chết cháy khi đang chụp ảnh tên lửa

Theo Newsweek, nếu những thông tin lan tràn trên các trang mạng xã hội Trung Quốc là thật, nó cho thấy Trung Quóc đang ngày càng quan ngại về sự bất ổn ở biên giới với Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Zhang Liangui, một chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên tại Bắc Kinh cho rằng, việc Trung Quốc đưa ra kế hoạch này là hoàn toàn hợp lý với tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện tại.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-ty-vien-thong-bat-can-lam-lo-ke-hoach-mat-cua-trung-quoc-gan-bien-gioi-trieu-tien-d369037.html