Công ty Vệ tinh Trung Quốc bác bỏ tuyên bố tìm thấy MH370

Tuyên bố tìm thấy xác máy bay MH370 mất tích của Hãng Hàng không Malaysia Airlines trong rừng rậm Campuchia...

Máy bay do chuyên gia Wilson phát hiện có chiều dài tương đương MH370

Máy bay do chuyên gia Wilson phát hiện có chiều dài tương đương MH370

Tuyên bố tìm thấy xác máy bay MH370 mất tích của Hãng Hàng không Malaysia Airlines trong rừng rậm Campuchia từ một chuyên gia người Anh Ian Wilson đã bị một công ty Công nghệ Vệ tinh của Trung Quốc bác bỏ.

Cụ thể, theo tờ Global Times, Công ty Công nghệ Vệ tinh Chang Guang của Trung Quốc đã sử dụng 10 vệ tinh thương mại, chụp khu vực rừng nhiệt đới ở Campuchia nơi chuyên gia Wilson khẳng định có xác máy bay MH370 mất tích cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, những hình ảnh vệ tinh thu được tính đến cuối ngày 6/9 cho thấy không hề có mảnh vỡ của MH370 tại đây.

Công ty Công nghệ Vệ tinh Trung Quốc tham gia xác minh sau khi truyền thông và dư luận toàn thế giới xôn xao trước thông tin chuyên gia công nghệ Anh Ian Wilson phát hiện ra dấu vết của máy bay MH370 nằm sâu trong một khu rừng nhiệt đới tại vùng cao Campuchia, sau khi “dành nhiều giờ tìm hiểu trên Google Maps”.

Không riêng Công ty Công nghệ Vệ tinh Chang Guang, trước đó, đã có nhiều chuyên gia trên thế giới bác bỏ tuyên bố của chuyên gia Wilson. Trong đó, tờ Angkor Times, trang tin tiếng Trung Quốc đặt tại Campuchia cho rằng, máy bay mà chuyên gia Wilson phát hiện trên Google Maps không phải là MH370, mà có thể là một máy bay bị rơi từ cách đây hơn 20 năm.

Một số chuyên gia khác nhận định, nếu máy bay mà ông Wilson phát hiện thực sự là MH370 thì giới chức quân sự Campuchia chắc chắn đã phát hiện từ thời điểm máy bay này rơi xuống.

Về phần mình, ông Wilson cũng đang lên kế hoạch sử dụng trực thăng để truy tìm MH370 tại khu rừng ở Campuchia nhưng ông này thừa nhận hoạt động tìm kiếm tại Campuchia tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Máy bay của Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở 239 người. Suốt 4 năm qua, các nước có hành khách trên máy bay cùng nhiều quốc gia lớn trên thế giới đã tham gia tìm kiếm chiếc phi cơ này, tập trung ở vùng biển Ấn Độ Dương ngoài khơi phía Tây Australia nhưng không phát hiện bất cứ bất thường nào.

Một số mảnh vỡ được tìm thấy trên biển và được xác nhận là của MH370 là do những cá nhân độc lập phát hiện. Qua tất cả tìm kiếm và phát hiện tính đến thời điểm này, các chuyên gia tin rằng, MH370 rơi trên biển, chứ không phải trong rừng.

Xuân Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cong-ty-ve-tinh-trung-quoc-bac-bo-tuyen-bo-tim-thay-mh370-d271365.html