Công ty Trung Quốc trúng dự án nâng cấp cảng ở Quần đảo Solomon

Công ty xây dựng công trình dân dụng (CCECC) của Trung Quốc vừa trúng dự án nâng cấp cảng quốc tế ở quần đảo Solomon, trị giá hàng triệu USD.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mike Qaqara - một quan chức tại Bộ Phát triển Cơ sở hạ tầng Quần đảo Solomon ngày 22-3 cho biết một công ty nhà nước Trung Quốc đã trúng thầu dự án nâng cấp cảng quốc tế ở thủ đô Honiara (Solomon).

Theo quan chức này, công ty trúng thầu là công ty xây dựng công trình dân dụng Trung Quốc (CCECC). Đây cũng là công ty duy nhất tham gia đấu thầu. Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ và có trị giá lên đến hàng triệu USD.

CCECC là công ty duy nhất dự thầu và trúng thầu dự án nâng cấp cảng quốc tế ở Solomon do ADB tài trợ. Ảnh: AFP

CCECC là công ty duy nhất dự thầu và trúng thầu dự án nâng cấp cảng quốc tế ở Solomon do ADB tài trợ. Ảnh: AFP

Ngoài ra, ông Qaqara cho biết thêm: “Theo hợp đồng, công ty này sẽ nâng cấp cảng quốc tế cũ ở Honiara và hai cầu cảng nội địa ở các tỉnh”.

Thỏa thuận tái thiết cảng là một phần của dự án có trị giá 170 triệu USD do ADB tài trợ để nâng cấp đường sá và cầu cảng. Năm 2022, CCECC đã được trao hợp đồng nâng cấp đường bộ.

Chính phủ Quần đảo Solomon cho biết: “Dự án này giúp phục hồi cảng quốc tế Honiara cũ, đồng thời xây dựng cảng nội địa Honiara và hai cảng tỉnh khác”.

Văn phòng Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare cho biết kể từ khi Solomon xoay trục ngoại giao từ Đài Loan chuyển sang Bắc Kinh vào năm 2019 thì các cơ quan Trung Quốc đã tài trợ cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng ở quần đảo, hợp tác phát triển giữa hai quốc gia cũng được tăng cường.

Văn phòng thủ tướng cũng cho biết thêm ông Sogavare đã gặp Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc Tang Wenghong và ký kết Sáng kiến Phát triển Toàn cầu của Bắc Kinh.

Năm 2022, hiệp ước an ninh giữa Solomon và Trung Quốc được ký kết khiến Mỹ và các đồng minh (Úc, New Zealand và Nhật) lo ngại về khả năng Trung Quốc xây một căn cứ hải quân ở đảo quốc này.

Tuy nhiên, Quần đảo Solomon và Trung Quốc đã liên tục phủ nhận thông tin đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết: "Chính phủ Úc sẽ theo dõi chặt chẽ những phát triển có thể ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của chúng tôi. Bộ Phát triển Cơ sở Hạ tầng Quần đảo Solomon đã khẳng định sẽ không có việc mở rộng cảng cho mục đích sử dụng kép”.

Theo thông tin từ Reuters, các phái đoàn từ Trung Quốc và Mỹ sẽ đến thăm thủ đô Honiara trong tuần này nhằm tranh giành ảnh hưởng tại đảo quốc có vị trí chiến lược ở Thái Bình Dương.

HOÀNG NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-ty-trung-quoc-trung-du-an-nang-cap-cang-o-quan-dao-solomon-post725149.html