Công ty Trực thăng miền Bắc kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống

Trong không khí chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày 2-5, Công ty Trực thăng miền Bắc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (2-5-1989 / 2-5-2019) công ty và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

 Đại tá Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đến dự. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong đảng ủy, thường vụ Bộ tư lệnh Binh đoàn 18, lãnh đạo Quân chủng Phòng không – Không quân; đại diện đại biểu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Cơ quan MIA Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Bộ Công an, Bộ Ngoại giao; các đồng chí nguyên lãnh đạo binh đoàn, tổng công ty qua các thời kỳ.

Trong diễn văn do Đại tá Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc trình bày đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển công ty suốt 30 năm qua. Nhằm thực hiện các hoạt động bay đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân và sự nghiệp củng cố quốc phòng; trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công ty Trực thăng miền Bắc, một doanh nghiệp quốc phòng – an ninh thuộc Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) được thành lập.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Công ty Trực thăng miền Bắc.

"Từ những ngày đầu, với 1 máy bay đến nay, công ty đã tự bổ sung, quản lý khai thác 8 máy bay với nhiều chủng loại tiên tiến, hiện đại (Mi-17, Mi-172, EC155B1, BELL 505); từ 1 tổ bay đến nay công ty đã có 10 tổ bay với hơn 30 phi công và hàng trăm kỹ sư, nhân viên kỹ thuật lành nghề, cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực và tư duy tốt, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức có hơn 97% được qua đào tạo, riêng đội ngũ cán bộ 80% có trình độ đại học và trên đại học, đội ngũ phi công và thợ kỹ thuật được đào tạo bài bản, huấn luyện chuyên sâu đạt bằng cấp và chứng chỉ nghề quốc tế... đã và đang thực hiện tốt các yêu cầu dịch vụ bay, có đủ bản lĩnh và khả năng độc lập tác nghiệp trong các điều kiện khó khăn", Đại tá Đỗ Xuân Hòa cho biết.

Từ năm 1990 đến nay, công ty là đơn vị duy nhất ở Việt Nam cung cấp các dịch vụ trực thăng phục vụ Chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, với 134 đợt hoạt động với hàng chục nghìn chuyến bay. Bên cạnh đó, đội máy bay được trang bị hiện đại còn đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ trực thăng cho các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của các hãng dầu nổi tiếng trong nước và thế giới.

Ban giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Là doanh nghiệp quốc phòng – an ninh, công ty đã tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao như Trực cấp 2 nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, vận tải quân sự theo quy định của cấp trên; tổ chức nhiều chuyên cơ phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên thủ các quốc gia trên thế giới đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, hiện doanh thu công ty hơn 270 tỷ; thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên hơn 26 triệu đồng/người/tháng. Kết quả doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách hàng năm luôn tăng trưởng bình quân từ 5 đến 7%/năm.

Thiếu tướng Hà Tiến Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam ghi nhận những đóng góp của công ty cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng quân đội 30 năm qua.

Thiếu tướng Hà Tiến Dũng đề nghị Công ty Trực thăng miền Bắc bên cạnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công ty cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực phát triển các loại hình dịch vụ bay mới, đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ ra thị trường nước ngoài; thực hiện tốt công tác an toàn bay.

Tin, ảnh: THU HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-ty-truc-thang-mien-bac-ky-niem-30-nam-ngay-truyen-thong-573114