Công ty trụ sở tại Đức mạo nhận làm đại diện cho Quang Hải

Tiền đạo U.23 VN Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) đã ngỡ ngàng khi hay tin mình được quản lý bởi Công ty OHNO Soccer Management (Đức).

Quang Hải bị đưa vào danh sách cầu thủ do Công ty OHNO làm đại diện

Tiền đạo U.23 VN Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) đã ngỡ ngàng khi hay tin mình được quản lý bởi Công ty OHNO Soccer Management (Đức).

Quang Hải bị đưa vào danh sách cầu thủ do Công ty OHNO làm đại diện - Ảnh Chụp màn hình

Mới đây, trên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt.com có đăng tải thông tin Quang Hải nằm trong danh sách 11 cầu thủ được quản lý bởi Công ty OHNO Soccer Management. Hải là cầu thủ VN duy nhất, ngoài ra còn có các cầu thủ khác đến từ châu Á. Công ty OHNO đặt trụ sở tại Frankfurt (Đức) với người đại diện là ông Tony Nguyen, người Đức gốc Việt. Theo lời tự giới thiệu của công ty này thì ông Tony Nguyen được FIFA cấp giấy phép hành nghề môi giới hay còn gọi là người đại diện của cầu thủ.

Bản thân người trong cuộc hết sức ngỡ ngàng vì bỗng dưng bị công ty nước ngoài “nhòm ngó” mà không hay biết. Quang Hải cho hay: “Tôi không biết ông Tony Nguyen là ai, công ty của ông ấy quản lý những ai nhưng chắc chắn không có tôi. Tôi chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người nào của công ty này cả vậy mà họ vẫn đưa tôi vào danh sách do họ làm đại diện. Tôi quá đỗi ngạc nhiên. Tôi chỉ chọn người đại diện mà tôi hoàn toàn tin tưởng”. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành CLB Hà Nội, nói: “Chúng tôi cũng biết chuyện công ty của ông Tony Nguyen mạo nhận là đại diện của Quang Hải và dĩ nhiên, đây là thông tin không đúng sự thật. Hải đương nhiên sẽ phủ nhận vì anh không làm việc với công ty này. Rất có thể họ thấy Hải nổi tiếng, có sức hút với xã hội nên đã tự ý nhận làm người đại diện, nhằm mục đích tăng tầm ảnh hưởng của công ty với giới cầu thủ. Nhưng tôi xin khẳng định, không chỉ Hải mà CLB Hà Nội cũng không biết họ là ai và không làm việc gì với họ”.

Ông Nguyễn Minh Châu, nhà môi giới cầu thủ, từng có giấy phép hành nghề của FIFA năm 2009, cho biết: “Bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng có quyền chọn lựa cho mình một người đại diện hoặc một công ty, một tổ chức đại diện nếu cầu thủ đó cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Cá nhân hay công ty đó cần những thủ tục và giấy tờ sau gửi lên Liên đoàn Bóng đá VN (VFF): Đơn xin được làm người đại diện của cầu thủ; lý lịch tư pháp (đảm bảo lý lịch trong sạch); lý lịch tự thuật. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh sẽ là người tiếp nhận các hồ sơ này và nếu hồ sơ hợp lệ, VFF sẽ cấp giấy chứng nhận cho cá nhân hay công ty”. Bộ phận pháp lý của VFF cũng khẳng định không nhận được văn bản xin được làm đại diện cho Quang Hải từ ông Tony Nguyen cũng như công ty của ông ta. Như vậy, Công ty OHNO nếu tự ý đưa Hải vào danh sách quản lý là không hợp pháp.

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/cong-ty-tru-so-tai-duc-mao-nhan-lam-dai-dien-cho-quang-hai-83904.html