Công ty tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam bị phạt 15 triệu đồng

Thanh tra sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa đối với Công ty cổ phần truyền thông và giải trí MC Media 15 triệu đồng về việc tổ chức cuộc thi 'Nữ hoàng Yoga Việt Nam - Miss Yoga Việt Nam' khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận.

Theo đó, đầu tháng 5/2022, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “từ ngày 2 đến 4/5/2022 tại khách sạn Paradise, thuộc phường Tuần Châu, TP Hạ Long diễn ra cuộc thi sắc đẹp mang tên “Miss Yoga Việt Nam 2022” với sự tham gia của 31 thí sinh.

Sự kiện được quảng cáo rộng khắp trên mạng xã hội, các pa-nô của sự kiện có gắn lô-gô mang dòng chữ “VietNam -Vẻ đẹp bất tận” của Tổng cục Du lịch Việt Nam và lô-gô của nhiều doanh nghiệp tài trợ khác.

 Hình ảnh về cuộc thi nữ hoàng Yoga tràn lan trên mạng xã hội.

Hình ảnh về cuộc thi nữ hoàng Yoga tràn lan trên mạng xã hội.

Ngày 11/5, sau khi Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh làm việc với Công ty CP Truyền thông và Giải trí MC Media - đơn vị tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam và đã ra quyết định xử phạt trên.

Quyết định nêu rõ, Công ty Cổ phần Truyền thông và giải trí MC Media đã vi phạm quy định về việc thực hiện biểu diễn nghệ thuật, trình diễn Yoga không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật. Hành vi trên đã vi phạm điểm c, khoản 1, Điều 11, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Hình thức xử phạt chính là 15 triệu đồng.

Công ty tổ chức sự kiện Nữ hoàng Yoga bị phạt 15 triệu đồng. (Ảnh: CTV)

Đại diện Công ty CP Truyền thông và Giải trí MC Media thừa nhận việc tổ chức gặp gỡ các thí sinh và biểu diễn nghệ thuật, trình diễn các tiết mục Yoga tại khu du lịch Tuần Châu, thành phố Hạ Long – Quảng Ninh ngày 3/5 là chưa có giấy phép chấp thuận của cơ quan chức năng Quảng Ninh. “Đây cũng là bài học lớn với MC Media nói riêng và các công ty tổ chức sự kiện nói chung về việc thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương”. Vị đại diện này cũng khẳng định: “cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam không phải là một cuộc thi chui như dư luận đồn đoán, thông tin tràn lan trong mấy ngày qua”.

Trúc Quyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/cong-ty-to-chuc-cuoc-thi-nu-hoang-yoga-viet-nam-bi-phat-15-trieu-dong-122428.html