Công ty TNHH sản xuất thiết bị thương mại Quốc Bảo tặng 50.000 khẩu trang y tế, chung tay đẩy lùi Covid-19

50.000 chiếc khẩu trang y tế đã được Công ty TNHH sản xuất thiết bị thương mại Quốc Bảo trao tặng cho các y bác sĩ Hà Nội và lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu.

Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ngày 9/4 vừa qua, Đại diện Công ty TNHH sản xuất thiết bị thương mại Quốc Bảo, ông Dương Minh Nam cùng nhóm từ thiện Từ Tâm Hà Nội đã trao tặng 50.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp cho các y bác sĩ Hà Nội và lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu.

Đại diện Công ty TNHH sản xuất thiết bị thương mại Quốc Bảo trao tặng cho các y bác sĩ Hà Nội và lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu

Đại diện Công ty TNHH sản xuất thiết bị thương mại Quốc Bảo trao tặng cho các y bác sĩ Hà Nội và lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu

Số lượng khẩu trang trên sẽ được phân bổ theo hai đợt, ưu tiên cho những đơn vị bệnh viện tham gia tiếp nhận cách ly, điều trị các ca nhiễm, nghi nhiễm tại Hà Nội. Sau đó là toàn bộ trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn thành phố với số lượng từ 2000 đến 2500 khẩu trang mỗi đơn vị.

Ông Dương Minh Nam (Đại diện Công ty TNHH sản xuất thiết bị thương mại Quốc Bảo) cho biết, động thái trên xuất phát từ thực tế tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố. Những bác sĩ, y tá tuyến đầu là lực lượng rất cần được trang bị đầy đủ những trang thiết bị bảo hộ trong cuộc chiến chống "giặc Covid-19". Do đó, cùng với sự hỗ trợ của nhóm từ thiện Từ Tâm Hà Nội, Công ty TNHH sản xuất thiết bị thương mại Quốc Bảo rất muốn đóng góp phần nhỏ công sức, chung tay chống dịch, kiểm soát tốt dịch bệnh.

50.000 chiếc khẩu sẽ được phân bổ theo hai đợt đưa tận tay các bác sĩ, y tá tuyến đầu

“Đây là lúc chúng tôi kêu gọi chung sức, thực hiện một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Mong dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt để mọi thứ được trở lại bình thường, chúng tôi cũng có thể hoạt động trở lại” - ông Nam chia sẻ.

Trực tiếp nhận 50.000 khẩu trang y tế, Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài, gửi lời cảm ơn, đồng thời khẳng định đây là sự hỗ trợ kịp thời đối với các bác sĩ, y tá, lực lượng tuyến đầu.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận Tây Hồ, Phó chủ tịch UBND quận Phạm Xuân Tài cho biết khẳng định dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, các trường hợp, nhiễm nghi nhiễm đã được cách ly, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo đó, trên địa bàn quận chỉ còn 10 trường hợp F1 và 1 trường hợp từ vùng dịch trở về. Ngoài ra, quận cũng có 479 trường hợp liên quan đến Bạch Mai. Tuy nhiên, toàn bộ trường hợp này đều đã được đưa đi lấy mẫu và cách ly. Hiện tại đã có kết quả âm tính của 450 trường hợp.

"Các trường hợp âm tính trên tiếp tục được quận cũng yêu cầu cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 16 của thủ tướng, quận Tây Hồ cũng đã nghiêm túc thắt chặt an ninh, xử lý các vi phạm ra khỏi nhà khi không có lí do thực sự chính đáng, tuyên truyền cho người dân về việc hạn chế ra khỏi nhà, giữ an toàn cho bản thân và gia đình" - ông Phạm Xuân Tài cho biết.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cong-ty-tnhh-san-xuat-thiet-bi-thuong-mai-quoc-bao-tang-50000-khau-trang-y-te-chung-tay-day-lui-covid-19-20200410101236781.htm