Công ty TNHH Nguyên Hưng 'bị tố' hàng loạt vi phạm pháp luật

Hàng loạt hợp đồng của ông Ngô Xuân Cường, Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Hưng bị hủy vì đấu thầu đất khi không phải là người địa phương, thầu đường đi, phá hoại cây cối hoa màu của dân, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Tự ý san lấp, mở đường

Do đặc thù địa lý xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) giáp với xã Liên Châu của huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), Công ty TNHH Nguyên Hưng hơn một năm nay phải thỏa thuận với người đại diện của bà Nguyễn Thị Kiều Oanh được nhận đấu thầu, thuê đất của UBND xã Liên Châu (Yên Lạc) để được đi nhờ qua phần đất do bà Oanh nhận thầu từ chính quyền.

Việc Công ty TNHH Nguyên Hưng muốn đi nhờ qua phần diện tích đất bà Oanh nhận đấu thầu với xã đã được hai bên tạm thời thỏa thuận bằng miệng. Đến đầu năm 2018 do nhu cầu sử dụng diện tích đất được thuê của mình và hoạt động của Công ty TNHH Nguyên Hưng chở đất, gạch…suốt ngày đêm gây bụi, tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và trang trại của bà Oanh, nên bà Oanh không đồng ý cho Công ty TNHH Nguyên Hưng chạy xe vận tải chở vật liệu, gạch…qua phần diện tích đất của mình. Bà Oanh chỉ đồng ý để một lối đi 1,5 m cho xe máy và người lao động qua lại.

Đoạn đường Công ty Nguyên Hưng mở trái phép

Về việc này, phía Công an huyện Yên Lạc trong báo cáo gửi UBND huyện Yên Lạc ngày 8/1/2018 đã đề nghị ông Cường nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo, an ninh trật tự và chủ động trao đổi với cá nhân, doanh nghiệp liên quan để đảm bảo lợi ích của các bên.

Sau đó ông Cường đại diện Công ty TNHH Nguyên Hưng đã san lấp một con đường giao thông khu vực bãi cát xã Đại Tự. Ngày 6/12/2017, UBND xã Đại Tự đã có văn bản số 140/BC-UBND về việc Công ty TNHH Nguyên Hưng tự ý mở đường.

Trong báo cáo nêu rõ: Tại hiện trường kiểm tra, Công ty TNHH Nguyên Hưng đang san phần bờ làm ranh giới của xã Phương Độ giáp xã Đại Tự để lấy đường vào công ty. Đoạn đường đang san ủi dài 22m, rộng 14 m. Công an huyện Yên Lạc đã lập biên bản và yêu cầu phía Công ty TNHH Nguyên Hưng dừng việc san ủi đoạn đường nói trên.

Sáng ngày 6/12/2017 Đảng ủy, UBND xã Đại Tự đã cho chôn cọc bê tông, rào dây thép gai đoạn đường công ty đã san ủi. Như vậy thực chất việc Công ty TNHH Nguyên Hưng phản ánh về việc bị chặn đường đi là do không có được sự thống nhất với bên liên quan và việc công ty tự ý mở đường đi khi chưa có sự đồng ý của chính quyền, cơ quan chức năng vi phạm đã rõ.

Ngang nhiên phá hoại tài sản của dân

Việc chính quyền xã ký hợp đồng thầu không đúng đối tượng đã sai luật, hơn thế sau khi chúng thầu đất Công ty TNHH Nguyên Hưng liên tiếp cố ý thực hiện không đúng mục đích sử dụng đất, đồng thời phá hoại cây cối, hoa mầu của người dân gây mất an ninh trật tự địa phương.

Chính những hoạt động trái pháp luật này của Công ty TNHH Nguyên Hưng đã gây bức xúc cho người dân địa phương, buộc họ phải có đơn phản ánh lên UBND huyện Yên Lạc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 28/6/2017 Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc đã ký Quyết định Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất Bãi Cát năm 2016, 2017 của UBND xã Đại Tự.

Chính quyền đị phương buông lỏng quản lý đất đai, thực hiện đấu thầu, cho thuê đất trái quy định pháp luật tại xã Đại Tự đã được Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ký Kết luận Thanh tra số 1346/KL-UBND, ngày 26/10/2017, về việc quản lý, sử dụng đất Bãi Cát năm 2016 và 2017 của UBND xã Đại Tự. Trong Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến việc quy hoạch, phân lô, giao thầu, thanh lý hợp đồng thầu đất năm 2016 và tổ chức đấu thầu khu vực Bãi Cát giai đoạn năm 2017-2020 thuộc địa bàn xã Đại Tự.

Bãi đất Công ty Nguyên Hưng xã cho thuê sai phạm pháp luật

Kết luận Thanh tra yêu cầu UBND xã Đại Tự nhiệm kỳ 2016 - 2021 hủy bỏ toàn bộ kết quả đấu thầu, giao thầu và các hợp đồng đã ký về giao thầu đất giai đoạn 2017-2020 giữa UBND xã Đại Tự với tất cả các chủ thầu.

Việc tổ chức đấu thầu, nhận thầu đất khu vực Bãi Cát giai đoạn 2017-2020 có tổng số 35 lô đất thầu, có 26 lô đất có người đăng ký tham gia. Trong số các hộ trúng thầu có ông Ngô Xuân Cường (Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Hưng) địa chỉ đội 4, xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội trúng thầu 10 lô đất từ lô số 18 đến lô số 27, tổng giá trị hợp đồng giao thầu 136.873.000 đồng.

Ngoài các hợp đồng thuê 10 lô đất trên, UBND xã Đại Tự con ký hợp đồng số 01/HĐ-KT ngày 19/1/2016 về việc Giao thầu quản lý sử dụng đường bãi cát khu vực trại một giáp xã Liên Châu giai đoạn 2017 - 2022 cho Công ty Nguyên Hưng.

Qua tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm hiện nay các hợp đồng thầu 10 lô đất và hợp đồng theo kiểu “thầu đường” của ông Ngô Xuân Cường đã bị UBND xã Đại Tự ban hành Quyết định hủy các hợp đồng nói trên.

Ông Vũ Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Đại Tự cho biết: “Chúng tôi ban hành 24 Quyết định từ số 123 đến 146, hủy bỏ toàn bộ các lô thầu ở khu vực bãi cát, trong đó có 10 lô thầu của ông Cường. Ngày 5/1/2018, chúng tôi cũng tiến hành ban hành 2 Quyết định số 02 và 03, hủy bỏ hợp đồng giao thầu đất bãi cát đối với ông Chắt và ông Cường, thời gian thực hiện hợp đồng từ năm 2013-2018… Ngày 9/01/2017, chúng tôi cũng cho tiến hành mời ông Cường và ông Chắt vào nhưng ông Chắt nói bận đi Miền Nam nên ông Cường tham gia buổi làm việc nhưng không ký biên bản.

Về hành vi phá hoại cây cối, hoa mầu của dân đã được các cơ quan làm rõ. Sau khi trúng thầu 10 lô đất, từ lô số 18 đến 27, ông Ngô Xuân Cường mới chỉ được UBND xã Đại Tự thông báo kết quả nhưng chưa có bàn giao mặt bằng thực địa, thế nhưng ông Cường đã cho người tiến hành chôn cọc bê tông, giăng dây thép gai và dùng máy múc thu dọn mặt bằng làm thiệt hai đến cây trồng của các chủ thầu cũ.

Chủ tịch xã Đại Tự trao đổi thông tin với báo chí

Thiệt hại cây trồng do ông Ngô Xuân Cường gây ra đã bị Công an huyện Yên Lạc và Công an xã Đại Tự tiến hành lập biên bản ngày 22, 23, 24/6/2017 thống kê xác định số lượng và chủng loại cây trồng bị phá của từng gia đình.

Trong kết luận Thanh tra số 1346/KL-UBND về việc quản lý, sử dụng đất Bãi Cát năm 2016, năm 2017 của UBND xã Đại Tự nêu rõ: “Chủ thầu mới chặt phá cây trồng của các hộ nhận thầu cũ khi chưa được UBND xã giao đất là vi phạm pháp luật về quyền đảm bảo tài sản của công dân”.

Tại bảng thống kê thiệt hại do UBND xã Đại Tự lập ngày 7/11/2017 thì mức thiệt hại của 6 hộ do ông Ngô Xuân Cường chỉ đạo chặt phá gồm các cây xoan, táo, chuối, nghệ, đỗ… được tính tổng thiệt hại gần 47 triệu đồng. Đây là mức giá tính bị bà con phản đối vì áp giá quá thấp, không thể bù đắp lại thiệt hại mà ông Cường gây ra nên các chủ hộ cũ không nhận số tiền đền bù trên.

Đến thời điểm hiện nay người dân vẫn đề nghị cơ quan chức năng huyện Yên Lạc yêu cầu ông Ngô Xuân Cường, Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Hưng bồi thường việc phá cây và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đặc biệt, phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Báo TN&MT sẽ thông tin tiếp về vụ việc.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/cong-ty-tnhh-nguyen-hung-bi-to-hang-loat-vi-pham-phap-luat-1248412.html