Công ty TNHH Đông Nam Dược Thiện Nhân Đường quảng cáo sai sự thật: Cục An toàn thực phẩm có 'làm ngơ'?

Mặc dù cơ quan báo chí liên tiếp phản ánh về những dấu hiệu sai phạm trong quảng cáo TPCN Cao Ho Rồng Vàng, Thanh Khiết Hầu, Cục An toàn thực phẩm vẫn chưa có động thái xử lý?

“Nổ” như “thần dược”, thách thức cơ quan chức năng

Như Đời sống Plus đã phản ánh tại 2 kỳ trước, Công ty TNHH Đông Nam Dược Thiện Nhân Đường đã “thổi phồng” công dụng 2 TPCN Cao Ho Rồng Vàng, Thanh Khiết Hầu như một “thần dược” đặc trị bệnh bằng nhiều hình ảnh quảng cáo và những mỹ từ như: “thuốc đặc trị viêm họng, viêm họng hạt, viêm amidam”, “chữa trị viêm thanh quản, viêm phế quản”, “đặc trị mọi chứng ho: ho đờm, ho gió, ho khan, ho lâu ngày” trên 2 website http://thanhkhiethau.com, http://www.thiennhanduong.com không đúng sự thật, gây hoang mang, hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

TPCN Cao Ho Rồng Vàng, Thanh Khiết Hầu nhập nhèm quảng cáo, lừa đảo người tiêu dùng

Theo điều 11, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân không được phép quảng cáo hàng hóa, dịch vụ sai với chất lượng thật đã được đăng ký. Tùy vào tường trường hợp, tính chất, mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cũng theo Luật Thương mại 2005 quy định về các quảng cáo thương mại bị cấm: "Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hóa, dịch vụ"….

Cục An toàn thực phẩm có làm ngơ cho sai phạm?

Mặc dù đã được dư luận, báo chí liên tiếp phản ánh nhưng Công ty TNHH Đông Nam Dược Thiện Nhân Đường không hề có động thái sửa đổi, tiếp thu ý kiến mà vẫn ngang nhiên, bất chấp những quy định của pháp luật để quảng cáo 2 sản phẩm Cao Ho Rồng Vàng, Thanh Khiết Hầu của mình như “thần dược” chữa bệnh trên 2 website http://thanhkhiethau.com, http://www.thiennhanduong.com .

Mặc dù nhiều lần báo chí phản ánh nhưng Công ty TNHH Đông Nam Dược Thiện Nhân Đường vẫn bất chấp quy định của pháp luật "nổ" 2 sản phẩm như "thần dược" (Ảnh chụp ngày 16/4)

Cụ thể, trên website http://www.thiennhanduong.com đăng: “Nhót chữa ho hiệu quả tại nhà” cuối bài đã dẫn dắt tới “sản phẩm Cao Ho Rồng Vàng của Cty Đông Nam Dược Thiện Nhân Đường bạn hoàn toàn có thể yên tâm chữa dứt điểm ho…”

Trong bài “Chữa đau họng khi bị viêm họng chỉ bằng một nhánh gừng tươi”, Công ty vẫn tiếp tục “nổ” sản phẩm của mình “ Thanh Khiết Hầu là sản phẩm đặc trị viêm họng hạt….có tác dụng rất tốt trong điều trị bệnh viêm họng, viêm họng hạt,…Điều trị tận gốc bệnh đem lại hiệu quả lâu dài…”.

Dự luận hoài nghi: Vì lợi nhuận kinh tế lớn nên Công ty TNHH Đông Nam Dược Thiện Nhân Đường bất chấp những quy định, luật pháp để “thổi phồng” công dụng sản phẩm của mình nhằm thu lợi bất chính? Liệu cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục An toàn thực phẩm có biết việc này hay cố tình "làm ngơ"?

Đề nghị các cơ quan chức năng ban ngành sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh để tránh gây những hậu quả đáng tiếc cho người tiêu dùng.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

V.T- Trịnh Giang- Ngọc Huyền - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cong-ty-tnhh-dong-nam-duoc-thien-nhan-duong-quang-cao-sai-su-that-cuc-an-toan-thuc-pham-co-lam-ngo-41745-8.html