Công ty TNHH bê tông xây dựng Phúc Tiến, Hải Phòng: Nối dài những thành công

Là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bê tông thương phẩm đến nay Công ty bê tông Phúc Tiến Hải Phòng đã vươn xa trên nhiều tỉnh thành và đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Ông Hà Văn Phúc – GĐ Công ty chia sẻ; là một trong những doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực bê tông thương phẩm sớm nhất ở Hải Phòng nên Công ty luôn xác định mục tiêu vừa đảm bảo cuộc sống cho hơn 300 lao động vừa đảm bảo yếu tố về môi trường. Cụ thể công ty luôn tuân thủ và làm quan trắc theo định kỳ về môi trường của cơ quan chức năng yêu cầu. Lần quan trắc gần đây nhất cho thấy công ty đã đảm bảo tất cả các yếu tố về môi trường. Thời đại công nghệ 4.0 nên công ty thực hiện phương châm bảo vệ môi trường với 5S. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên cho người phun nước, quét dọn trước lối ra vào của công ty…nhằm hạn chế tối đa những ô nhiễm cho người dân sống quanh khu vực của Công ty.
Trải qua gần 30 năm hoạt động đến nay công ty Phúc Tiến được đối tác, khách hàng trong và ngoài nước biết đến như một nhà sản xuất bê tông thương phẩm, cọc bê tông vuông, cọc bê tông ly tâm, bê tông đúc sẵn đứng đầu thị trường tại các thành phố lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng…Hiện công ty có 5 nhà máy sản xuất bê tông với trang thiết bị, dây chuyền hiện đại nhất nhằm đảm bảo cung ứng tới thị trường những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất thời gian nhanh nhất.

Đã có rất nhiều công trình lớn trên địa bàn được công ty cung cấp như dự án xây dựng cầu rào II, cầu Khuể, KCN Vsip, Nomura, nhà máy đóng tàu DAMEN sông Cấm, KCN Tràng Duệ…
Bên cạnh đó, không thể không nói đến những đóng góp của công ty đối với việc thực hiện các chương trình từ thiện, từ đầu năm đến nay công ty đã xây dựng trên 10 ngôi nhà tình nghĩa (trị giá từ 50 – 100 triệu đồng) cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp địa bàn Hải Phòng. Không quản ngại ông đến với công việc từ thiện xuất phát từ một tấm lòng, một chữ tâm luôn biết chia sẻ với cộng đồng, có trách nhiệm với xã hội. Ông Hà Văn Phúc là một trong những giám đốc DN nói ít nhưng làm nhiều. Cũng trong năm qua khi UBND thành phố Hải Phòng có chủ trương thả Thiên Nga tại Hồ Tam Bạc công ty chủ động ủng hộ 200 triệu đồng…được tận mắt thấy Công ty Phúc Tiến cùng với đội ngũ lãnh đạo đã và đang làm hôm nay thực sự truyền cảm hứng cho giới trẻ về lòng hăng say trong công việc. Sự hướng thiện đối với những người còn đang có nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Ông Hà Văn Phúc chia sẻ thêm; hiện tại những gì Phúc Tiến đã và đang làm thực sự là cả quãng đời tâm huyết của ông. Với mong muốn hàng trăm cán bộ công nhân của công ty có đời sống thu nhập ổn định, đóng góp đầy đủ thuế cho nhà nước...Chắc chắn Phúc Tiến sẽ ngày càng vươn xa hơn nữa đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Quân Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-ty-tnhh-be-tong-xay-dung-phuc-tien-hai-phong-noi-dai-nhung-thanh-cong-358068.html