Công ty Than Nam Mẫu – TKV: 'Lạ lùng' ban hành hai văn bản đi lễ hội xuân

Tổ chức cho các thành phần cán bộ chủ chốt đi lễ hội xuân chùa Yên Tử trong ngày làm việc, Công ty Than Nam Mẫu - TKV (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) đã đi ngược lại chỉ thị của cấp trên cấm các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đi lễ hội trong ngày làm việc.

Hai công văn số 347 của Công ty Than Nam Mẫu – TKV

Để tổ chức cho thành phần cán bộ chủ chốt đi lễ hội xuân chùa Yên Tử, ngày 17/2/2016, thừa lệnh Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Đình Ánh, Chánh văn phòng Công ty Than Nam Mẫu đã ký Công văn 347 về việc “Đi lễ hội xuân Yên Tử”, thành phần gồm: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, Phó bí thư Đảng ủy, các đồng chí phó giám đốc, trợ lý giám đốc, kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và thủ trưởng các đơn vị công ty. Xuất phát lúc 04h55 ngày 19/2/2016 (thứ Sáu, ngày 12 tháng Giêng năm Bính Thân).

Đúng ngày giờ, đoàn cán bộ chủ chốt của Công ty Than Nam Mẫu gồm hơn 60 người bắt đầu xuất phát đi lễ hội chùa Yên Tử. Đến 10h30 cùng ngày, đoàn ra về. Tuy nhiên, thay vì trở về công ty để tiếp tục làm việc, xe của đoàn lại đưa đoàn cán bộ chủ chốt về khách sạn Thương Mại (Uông Bí) tổ chức tiệc tùng “mừng thành công” của chuyến đi.

Nhận thấy việc tổ chức cho cán bộ của Công ty Than Nam Mẫu đi lễ hội trong ngày làm việc là sai với chủ trương của nhà nước, phóng viên liên hệ làm việc và được ông Nguyễn Đình Ánh, Chánh văn phòng Công ty tiếp. Tại buổi làm việc, ông Ánh phân trần việc đưa cán bộ, công nhân viên đi Yên Tử là đi “tham quan”, thành phần chủ yếu là những công nhân tiêu biểu có thành tích trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. Để chứng minh cho việc tổ chức đoàn đi “tham quan” chùa Yên Tử, ông Ánh cũng đưa ra Công văn 347 ký ngày 15/2/2016, thể hiện rõ những thành phần như công văn trước, nhưng có thêm thành phần công nhân viên chức xuất sắc các đơn vị và thời gian chỉ được thể hiện 1/2 ngày.

Thế nhưng, khi phóng viên đưa ra Công văn 347 ký ngày 17/2/2016, ông Ánh tỏ ra bối rối và đổ lỗi cho nhân viên văn phòng, nên ông đã ký lại Công văn 347. Phải chăng, nhận thấy đã có “lệnh cấm” của cấp trên, cấm các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nhà nước đi lễ hội vào ngày làm việc nên để lấp liếm, Chánh văn phòng vội vã ký lại Công văn 347 và đẩy ngày ký lên 2 ngày là ngày 15/2/2016?

Cứ cho rằng Chánh văn phòng nhận thấy sai khi ký công văn đi lễ hội và thay vào đó là công văn khác, tuy nhiên, khi đề cập đến việc cán bộ chủ chốt của công ty sau khi đi tham quan không trở về công ty làm việc mà tổ chức tiệc tùng, ông Ánh cho biết, bản thân ông không biết và không tham gia buổi tiệc đó. Ông cho biết thêm, nguồn kinh phí tổ chức tiệc rượu là những người tham gia tự chi trả, công ty không chi trả khoản này.

Có hay không việc Chánh văn phòng công ty dung túng cho cán bộ, công nhân viên bỏ việc đi lễ trong ngày làm việc và đằng sau sự thật ra 2 công văn 347 là gì, Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các đơn vị không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc; lãnh đạo không tham dự lễ hội nếu không được phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội.

Minh Thọ

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: thomktnt@gmail.com.

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/cong-ty-than-nam-mau-%E2%80%93-tkv-%E2%80%9Cla-lung%E2%80%9D-ban-hanh-hai-van-ban-di-le-hoi-xuan-post15678.html