Công ty tên lửa Blue Origin mở bán vé du lịch vũ trụ

Blue Origin, công ty tên lửa của tỷ phú Jeff Bezos cho biết, họ đang lên kế hoạch thực hiện chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên ở quỹ đạo tầm thấp vào ngày 20/7 tới, trên tàu vũ trụ New Shepard, Reuters đưa tin.

Có thể nói, đây sẽ là một thời điểm mang tính bước ngoặt trong cuộc cạnh tranh mở ra kỷ nguyên mới của lĩnh vực du hành vũ trụ thương mại tư nhân.

Blue Origin cũng cho biết họ sẽ cung cấp một chỗ ngồi trên chuyến du hành vũ trụ đầu tiên cho người giành chiến thắng trong cuộc đấu giá trực tuyến kéo dài 5 tuần. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá này sẽ quyên góp cho quỹ của công ty.

Reuters cho biết, theo dự kiến hành khách sẽ được đi du lịch ngoài không gian bằng tàu vũ trụ New Shepard.

Chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên ở quỹ đạo tầm thấp dự kiến tiến hành vào ngày 20/7 tới trên tàu vũ trụ New Shepard

Chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên ở quỹ đạo tầm thấp dự kiến tiến hành vào ngày 20/7 tới trên tàu vũ trụ New Shepard

Nó được thiết kế để có thể đưa 6 hành khách lên vùng không gian quỹ đạo thấp ở độ cao hơn 62 dặm (100km) so với Trái Đất, đủ cao để du khách trải nghiệm tour du lịch vũ trụ kéo dài vài phút trong trạng thái không trọng lượng.

Ngoài ra, với 6 cửa sổ cao gần gấp 3 lần so với cửa sổ của máy bay phản lực Boeing Co 747, hành khách có thể ngắm toàn cảnh không gian ngoài Trái Đất.

Blue Origin sẽ thông báo chi tiết về cách thức mua vé, giá vé và thời gian triển khai chuyến bay đầu tiên.

Những người nổi tiếng và những người giàu có dường như là thị trường cốt lõi cho các chuyến du lịch ngoài không gian, ít nhất là trong thời gian đầu, bà Ariane Cornell - Giám đốc Kinh doanh của Blue Origin cho biết.

Theo bà Cornell, dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tới, “Để đi đến quyết định này, chúng tôi đã tiến hành bay thử cùng tàu New Shepard 15 lần. Cuối cùng chúng tôi thấy rằng, đã đến lúc đưa hành khách đi du lịch vũ trụ”, Reuters dẫn lời bà Cornell cho hay.

Ngày 5/5, Blue Origin đã bắt đầu mở bán vé du lịch vũ trụ ở quỹ đạo thấp. Theo Reuters, hồi năm 2018 Blue Origin dự kiến giá vé ít nhất là 200.000 USD/chuyến.

Trong khi đó, theo một nhân viên của Blue Origin làm việc trong bộ phận định giá, công ty này dự định mở bán vé du lịch vũ trụ trong khoảng từ 200.000 - 300.000 USD. Một nhân viên khác cho biết, vé sẽ có mức giá tối thiểu là 200.000 USD.

Không chỉ Blue Origin, công ty Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson cũng đặt mục tiêu đưa hành khách lên vũ trụ vào đầu năm 2022 sau chuyến bay đầu tiên của tỷ phú Branson vào cuối năm nay.

Theo Reuters, Virgin Galactic cho biết giá vé cho mỗi chuyến đi dự kiến là hơn 250.000 USD nhưng chưa thông báo mức giá chính thức. Công ty này sẽ mở bán vé sau chuyến bay của ông Branson.

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-ty-ten-lua-blue-origin-mo-ban-ve-du-lich-vu-tru-186567.html