Công ty Tecapro (Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ nhất

Chiều 3-4, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (Tecapro), Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ nhất, giai đoạn 2018-2023.

Với khẩu hiệu hành động trong thời gian tới là “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, công đoàn công ty Tecapro phấn đấu hằng năm 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động, thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm các loại, theo đúng quy định, vận động 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tích cực thực hiện tham gia hoạt động xã hội, chương trình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao, phấn đấu trong nhiệm kỳ 70% cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên được tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác công đoàn, 80% chủ tịch công đoàn cơ sở trở lên được bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công đoàn.

Các đại biểu bầu cử đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

Trong giai đoạn 2018-2023, công đoàn công ty sẽ vận động, thu hút 95% quân số đơn vị vào tổ chức công đoàn, 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 55% trở lên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, phấn đấu có 90% trở lên tổ công đoàn vững mạnh, 100% công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó 50% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong thời gian qua, hoạt động công đoàn, phong trào công nhân lao động đơn vị hình thành nhiều phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “5 nhất, 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát triển kinh tế gia đình”… Công đoàn các cấp luôn phát huy tốt vai trò, chức năng tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động công tác chính sách xã hội, nhất là phong trào đền ơn đáp nghĩa. 5 năm qua, có 100% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó có một công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc, giới thiệu 47 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA – HOÀNG NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-ty-tecapro-bo-quoc-phong-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-lan-thu-nhat-535316