Công ty start-up về blockchain hướng tới thị trường Thái Lan

Theo số liệu thống kê mới nhất được công bố bởi Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), lượng vốn đầu tư vào công nghệ blockchain toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng đạt 11,7 tỷ USD vào năm 2022; Nhật Bản và Canada sẽ là các nước dẫn đầu xu hướng phát triển này.

Sự phát triển của công nghệ blockchain tại Đông Nam Á hiện nay cũng không kém phần sôi động. Nổi lên là một trong những trung tâm đổi mới nổi bật của khu vực, Việt Nam cũng đang bắt đầu hiểu được những đóng góp quan trọng của các ngành công nghệ có thể bổ trợ cho sự phát triển của toàn xã hội và các doanh nghiệp trong nước.

Được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia trong bối cảnh diễn ra sự bùng nổ của xu hướng khởi nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) ở Việt Nam, Lina Network tự đặt mình vào trong lĩnh vực công nghệ blockchain, big data và trí tuệ nhân tạo (AI). Kể từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của ông Vũ Trường Ca, Chủ tịch và ông Mitchell Phạm, đồng sáng lập và cũng là một chuyên gia có thâm niên về lĩnh vực CNTT, Lina Network đã nhanh chóng mở rộng và phát triển trở thành một nhà phát triển công nghệ tiên tiến đầy hứa hẹn.

Tháng 10 năm 2018, Lina Network đã tung ra sản phẩm chuỗi cung ứng dựa trên blockchain, một giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp tìm ra giải pháp cho nguyên nhân gốc rễ của vấn đề trong sản xuất. Lina Network hiện đang nhận thấy Thái Lan là thị trường quan trọng đồng thời vô cùng tiềm năng với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thị trường công nghệ blockchain.

Sự hợp tác giữa Lina Network và các doanh nghiệp quốc tế đã được phát triển trong nhiều năm. Nhiều đối tác chiến lược của Lina Network là các tập đoàn nổi tiếng nhất của Thái Lan như Chok Chai, SAP Siam Food International, AIM THAI, Công ty Pumeesin 99, PP Company, Aonang Landmark và các tập đoàn lớn từ Nhật Bản như Universal Consultant, Komatsu Bussan, National Farmers , BSO, Smart-Agro, E-Solutions ...

Kỷ niệm mối quan hệ giữa Lina Network và các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Thái Lan, sự kiện đặc biệt mang tên "Lina Concert - Passion of Rothschild" đã được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 tại khách sạn Le Meridíen, Bangkok, Thái Lan và 26 tháng 11 tại khách sạn Park Hyatt, TP.HCM.

Sự kiện có sự tham dự của nữ Nam tước Charlotte de Rothschild, một ca sĩ soprano người Anh và là thành viên của gia tộc Rothschild ở Anh, những người hoạt động trong các ngành công nghiệp đa dạng bao gồm dịch vụ tài chính, bất động sản, khai thác mỏ, năng lượng và công việc từ thiện. Sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn lớn như PTT, Siam Commercial Bank, đại diện tập đoàn toàn cầu từ New Zealand, Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan ..., các chủ doanh nghiệp trong nước và bạn bè của nữ Nam tước Charlotte de Rothschild. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo cấp cao của một số ngành đang có nhu cầu tiếp cận với công nghệ blockchain.

Đây là lần đầu tiên một thành viên gia đình Rothschild chấp nhận lời mời từ một công ty Blockchain của Việt Nam để tham dự một sự kiện chính thức. Tại cuộc họp thân mật trước sự kiện, nữ Nam tước Charlotte De Rothschild đã có một cuộc trò chuyện ngắn gọn với đội ngũ lãnh đạo của Lina Network về các dự án và kế hoạch tương lai.

Trước buổi biểu diễn đặc biệt của nữ Bá tước, các vị khách đã tập hợp lại để chia sẻ những hiểu biết về ứng dụng trên nền tảng công nghệ blockchain trong các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Thái Lan hài lòng với kết quả sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đột phá của Lina Network giúp tăng tính minh bạch, bảo mật, truy xuất nguồn gốc, hiệu quả hoạt động, tốc độ cũng như tối ưu hóa chi phí.

Là một công ty với nền tảng tài chính bền vững và công nghệ cốt lõi, Lina Network cam kết mang đến những kinh nghiệm, giải pháp, giải pháp thông qua các sản phẩm đột phá cho Thái Lan, giúp các doanh nghiệp địa phương đạt được hiệu quả hoạt động, tăng cường an ninh và tạo ra các giá trị cho đời sống.

“Thật vinh dự khi lần đầu tiên được chào đón nữ Nam tước Charlotte De Rothschild tới Việt Nam…”, ông Vũ Trường Ca, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Lina Network cho biết. "Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, mọi người đều vô cùng thích thú khi được xem bà Charlotte biểu diễn những ca khúc được biểu diễn đều rất tuyệt vời, giọng hát thì mê ly. Đây đồng thời là cơ hội để Lina Network chia sẻ tầm nhìn của mình với các doanh nghiệp và là lời cam kết với các đối tác rằng công ty sẽ không chỉ mở rộng trên phạm vi Việt Nam, Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới. Ngoài ra, sự kiện này cũng là dịp chúng tôi truyền tải thông điệp của Lina Network về những cơ hội được mang đến từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…”.

Từ trái sang: Ông Tossaporn Thedsomboon - Chủ tịch Tập đoàn AIM Thái Lan; Bà Baroness Charlotte de Rothschild – Nam tước gia tộc RothsChild; Ông Vũ Trường Ca - Chủ tịch Tập đoàn Lina Network.

Từ trái sang: Ông Tossaporn Thedsomboon - Chủ tịch Tập đoàn AIM Thái Lan; Bà Baroness Charlotte de Rothschild – Nam tước gia tộc RothsChild; Ông Vũ Trường Ca - Chủ tịch Tập đoàn Lina Network.

Lina Network là thành viên của Tập đoàn Smart Links Swiss Group, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ. Dựa trên nền tảng chuẩn của công nghệ blockchain, Lina Network đã liên tục cải tiến các sản phẩm chính của công ty để áp dụng blockchain trong cuộc sống: Nền tảng đánh giá, định danh điện tử, chuỗi cung ứng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Lina hứa hẹn sẽ trở thành tập đoàn blockchain hàng đầu bởi các đối tác kinh doanh đa quốc gia và tiếp tục dẫn đầu cuộc đua công nghệ không chỉ ở châu Á mà còn cả thế giới.

Sau khi ký hợp đồng "Định danh điện tử trên blockchain" với chính phủ Lào, Lina Network cũng đã hợp tác thành công với hơn 30 tập đoàn từ Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan và Mỹ.... trong việc áp dụng chuỗi cung ứng blockchain vào quy trình sản xuất. Lina Network cũng đã hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới để mở Viện nghiên cứu blockchain để nghiên cứu, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://lina.review

TRÚC MAI

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/cong-ty-start-up-ve-blockchain-huong-toi-thi-truong-thai-lan-3481955.html