Công ty sản xuất súng Remington của Mỹ đã nộp đơn xin phá sản lần hai

Nhà sản xuất vũ khí lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, đã nộp đơn xin phá sản.

Remington.

Remington.

Báo Bloomberg đưa tin, doanh số bán vũ khí của công ty Remington đã giảm một nửa từ năm 2016 xuống còn 437,5 triệu USD, ngay cả khi nhu cầu về vũ khí cá nhân gia tăng trong bối cảnh các cuộc biểu tình dân sự và tình trạng bất ổn ở Mỹ.

Remington cũng đang có khoản nợ trị giá 250 triệu USD. Đơn yêu cầu phá sản nộp tại tòa theo Chương 11 của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ.

Điều này ngụ ý việc tổ chức lại và thu hồi tài chính của công ty, cho phép tránh việc thanh lý và bán tài sản. Sau khi nộp đơn, Remington có thể tiếp tục hoạt động dưới sự giám sát và dịch vụ nợ.

Năm 2018, công ty đã nộp đơn xin phá sản do doanh số giảm và các khoản nợ lớn (theo Điều 11). Sau đó hệ thống Remington cũng được tổ chức lại.

Remington là công ty vũ khí của Mỹ được thành lập vào năm 1816. Trong nội chiến ở Mỹ cũng như Chiến tranh thế giới làn I và lần II, công ty đã cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-ty-san-xuat-sung-remington-cua-my-da-nop-don-xin-pha-san-lan-hai-d473794.html