Công ty Rạng Đông lên tiếng sau hỏa hoạn, người dân xung quanh vẫn chưa dám về nhà

Ngày 30/8, các xưởng của công ty Rạng Đông đã bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại bình thường. Công ty này cam kết sẽ mời các cơ quan chuyên môn đánh giá tác động môi trường và thuê xử lý môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và người dân sống xung quanh.

Hiện trường tan hoang sau vụ hỏa hoạn

Hiện trường tan hoang sau vụ hỏa hoạn

Sẽ mời các cơ quan chuyên môn đánh giá tác động môi trường

Chiều 30/8, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã có văn bản gửi UBND quận Thanh Xuân, liên quan đến vụ hỏa hoạn trong khuôn viên khu vực kho chứa hàng hóa và nhà xưởng ngày 28/8.

Theo đó, trong vụ cháy, công ty hư hỏng 480.000 bóng đèn huỳnh quang, 2 triệu đèn tròn công suất thấp và 1,6 triệu bóng đèn HQ Compact.

Trong sáng 30/8, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã đưa máy móc tới gần hiện trường vụ hỏa hoạn để tiến hành quan trắc môi trường. Công ty Rạng Đông cũng đã thành lập ban xử lý ứng phó sự cố, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an địa phương xử lý hậu quả của hỏa hoạn.

Liên quan đến những nghi vấn về vấn đề môi trường và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người, văn bản cho biết: Vật tư, nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất bóng đèn huỳnh quang, CFL, đèn tròn gồm, bầu đèn CFL làm bằng nhựa PC - đạt chứng chỉ UL, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người kể cả khi cháy; Vỏ bóng đèn các loại làm bằng thủy tinh không chì, không có các hàm lượng kim loại nặng; Đầu đèn làm bằng nhôm với các công nghệ hàn dập không sử dụng thiếc hàn, dây tóc bằng wofram. Theo đó các khí thải từ các sản phẩm hư hại trong vụ cháy "không ảnh hưởng đến sức khỏe con người".

Ngoài ra, công ty đã nghiên cứu sử dụng loại Amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sản xuất từ năm 2016.

Về tình hình hoạt động, công ty thông tin thêm, hôm nay 30/8, các xưởng sản xuất đã bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại bình thường. Công nhân lao động bảo đảm sức khỏe.

"Chúng tôi cam kết ngay sau khi các cơ quan điều tra xong vụ việc này, sẽ mời các cơ quan chuyên môn đánh giá tác động môi trường và thuê xử lý môi trường, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và người dân sống xung quanh công ty", văn bản nêu rõ.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội kiểm tra chất lượng không khí xung quanh công ty. Ảnh: Trần Thường.

Không quá hoang mang vì sợ ngộ độc

Trước mối nguy hại về sự phát tán của các chất độc sau vụ hỏa hoạn, chiều 30/8 bác sĩ phụ trách Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) Nguyễn Trung Nguyên cho biết: Sau vụ cháy nhiều người dân lo ngại về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân là hoàn toàn chính đáng và có sở, vì đây là cháy nhà máy sản xuất bóng đèn nên hoàn toàn có nguy cơ.

Riêng trong sáng nay 30/8, Trung tâm đã tiếp nhận 12 trường hợp (10 phóng viên và 2 người dân) đến khám và làm xét nghiệm vì có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu, tức ngực, khó thở... Cả 12 trường hợp đến khám đều là người tiếp xúc gần hoặc ở quanh khu vực xảy ra đám cháy tại công ty Rạng Đông.

"Qua khám lâm sàng, các trường hợp không có gì đặc biệt thể hiện ra ngoài. Riêng xét nghiệm, chiều hoặc tối nay sẽ có kết quả, bởi xét nghiệm tìm ra kim loại rất mất thời gian. Khi có kết quả, nếu bệnh nhân nhiễm thủy ngân, sẽ xem xét nên điều trị hay không", bác sĩ Nguyên nói.

Vị bác sĩ phụ trách Trung tâm chống độc nhận định, người dân chớ nên quá bi quan, bởi nguy cơ nhiễm độc tăng cao nhất khi vụ cháy đang xảy ra. Còn khi vụ cháy đã được dập tắt, nguy cơ ngộ độc thấp hơn nhiều.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân thông tin thêm: Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa có chiến sỹ nào tham gia vào quá trình dập lửa cũng như đảm bảo an ninh khu vực vòng ngoài trong vụ cháy phải đi khám sức khỏe, hay sức khỏe có biểu hiện khác thường gì.

Được biết, trong vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, Công an quận Thanh Xuân đã huy động 100% các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia dập lửa. Các chiến sỹ đều được trang bị mặt nạ chống độc, bình thở, khẩu trang y tế...

Ghi nhận vào chiều 30/8, gần như tất cả các hộ dân sống trong ngõ 342 - khu vực nằm giáp ranh với khu nhà kho xảy ra cháy của công ty Rạng Đông (phố Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân), nhà khóa kín cửa. Một số người dân sống tại cuối ngõ cho biết, các gia đình trên đã chuyển đi ở tạm nơi khác, nhất là sau khi UBND phường Hạ Đình ra thông báo khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-ty-rang-dong-len-tieng-sau-hoa-hoan-nguoi-dan-xung-quanh-van-chua-dam-ve-nha-351402.html