Công ty quốc phòng Mỹ sa thải 20.000 nhân viên

Công ty Raytheon đã quyết định sa thải khoảng 20.000 nhân viên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Raytheon, nhà sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, là công ty quốc phòng mới nhất thông báo thiệt hại tài chính nặng nề do đại dịch COVID-19. Nó đã khiến hàng chục nghìn người mất việc và thiệt hại nhiều triệu USD. Các chuyên gia dự đoán rằng, việc khôi phục sản xuất của công ty này sẽ kéo dài, thậm chí trong vài năm.

Công ty Raytheon sa thải hàng nghìn nhân viên vì đại dịch COVID-19.

Công ty Raytheon sa thải hàng nghìn nhân viên vì đại dịch COVID-19.

Công ty cũng đã cắt giảm cơ sở hạ tầng của mình hơn 20% so với con số 10% được công bố trước đó. Theo dữ liệu quý 3 do Raytheon công bố, Pratt & Whitney đã công bố khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh là 615 triệu USD, so với mức lãi 520 triệu USD của cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, công ty con Collins cũng công bố doanh thu giảm 58% so với năm trước. Tổng lợi nhuận của Raytheon giảm 51% đối với công ty con Pratt & Whitney và 52% đối với Collins Aerospace. Các công ty con khác cũng đều giảm mạnh.

Liên quan đến việc sa thải nhân viên, chính sách của Raytheon về vấn đề này không hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, họ đã quyết định khoảng 20.000 nhân viên bị cho nghỉ việc. Nếu đại dịch không ảnh hưởng đến việc bán thiết bị quân sự thì nhân viên của công ty này sẽ ngày càng tăng lên, đặc biệt một số lượng lớn nhân viên sẽ được gửi đến nhà máy mới mở ở Romania.

Các lĩnh vực khác như công nghệ radar, công nghệ vũ trụ và công nghệ tên lửa tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng vẫn thu về hàng triệu USD, bù đắp một phần đáng kể thiệt hại cho các lĩnh vực khác. Ngoài ra, Raytheon đã công bố công ty này đã thu về khoảng 928 triệu USD lợi nhuận từ một số lệnh sản xuất bí mật.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành đã quyết tâm cắt giảm chi phí cho công ty và trước hết là giảm số lượng nhân viêc. Công ty này đã đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 2 tỷ USD trong quý I và cắt giảm các hoạt động khác nhằm tiết kiệm khoảng 4 tỷ USD.

Việc cắt giảm nhân viên lao động sẽ dẫn đến việc gia tăng gánh nặng cho các nhân viên còn lại, tuy nhiên họ vẫn không được tăng lương. Các công ty khác của Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 như Boeing, Northrop và Lockheed cũng đang xem xét việc cắt giảm nhân viên lao động của mình để tiết kiệm chi phí.

Raytheon là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Waltham, Massachusetts. Công ty là một trong những nhà sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng lớn nhất trên thế giới tính theo doanh thu và vốn hóa thị trường.

Công ty này có khoảng 195.000 nhân viên và chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp hàng không và quốc phòng, bao gồm động cơ máy bay, hệ thống điện tử hàng không, cấu trúc hàng không, an ninh mạng, tên lửa, hệ thống phòng không và máy bay không người lái.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cong-ty-quoc-phong-my-sa-thai-20000-nhan-vien-3421930/