Công ty Quảng Đà lừa bán đất ảo: Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo điều tra

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức liên quan vụ Công ty Quảng Đà lừa bán đất ảo, tạo điều kiện cho người dân thu hồi tài sản bị lừa.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan đến vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Đà (Công ty Quảng Đà) lừa bán đất ảo.

 Nguyễn Thị Bích Thuận (trái) bị khởi tố, tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Bích Thuận (trái) bị khởi tố, tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm răn đe, giáo dục chung, ổn định thị trường bất động sản.

Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra phải tạo điều kiện để người dân thu hồi lại tài sản bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trái pháp luật.

Trước đó, tối 3/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Giám đốc Công ty Công ty Quảng Đà (số 155, đường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 3/5, Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục khởi tố, tạm giam Hồ Cẩm Uyên (30 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), người giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Bích Thuận nhận tiền giữ chỗ mua đất của các hộ dân.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ tài sản của các bị can với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại do các đối tượng chiếm đoạt.

Theo kết quả xác minh ban đầu, thời gian qua, nhiều người dân được Công ty Quảng Đà giới thiệu, chào bán đất nền dự án “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Hồ Cẩm Uyên, người giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Bích Thuận nhận tiền giữ chỗ mua đất của các hộ dân.

Tin tưởng Công ty Quảng Đà, thấy giá hợp lý nên nhiều người đã bỏ tiền cọc để mua đất tại dự án này cũng như các lô đất mặt đường Đô Đốc Lân.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an xác định diện tích đất được Công ty Quảng Đà đặt tên “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân hiện nay vẫn do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng quản lý, không giao cho tổ chức, cá nhân nào thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã xác định có 145 người bị Công ty Quảng Đà lừa đảo chiếm đoạt 75 tỷ đồng.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-ty-quang-da-lua-ban-dat-ao-chu-tich-da-nang-chi-dao-dieu-tra-d475041.html