Công ty quản lý nhóm nhạc BTS chuẩn bị IPO vào tháng 10

Big Hit Entertainment, công ty quản lý của nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng toàn cầu BTS, thông báo kế hoạch huy động tới 962,6 tỷ won (811 triệu USD) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến vào tháng 10 sắp tới.

Thương vụ IPO của Big Hit là thương vụ được mong chờ nhất trong năm nay. Big Hit có kế hoạch chào bán khoảng 7,1 triệu cổ phiếu mới, dự kiến bán ra thị trường với mức giá 105.000 - 135.000 won/cổ phiếu (tương đương 88,29 USD - 113,52 USD/cổ phiếu).

Với mức giá cao nhất, vốn hóa thị trường của công ty sẽ đạt 4.600 tỷ won (khoảng 3,9 tỷ USD). Thương vụ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10.

Theo kế hoạch, 7 thành viên của BTS sẽ được chia 487.695 cổ phiếu trong tổng số 1.426.000 cổ phiếu mà Big Hit nắm giữ sau khi niêm yết.

Big Hit cho biết, qua việc mỗi thành viên nhóm BTS sở hữu cổ phiếu của công ty, họ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng lớn mạnh hơn với tư cách là một người nghệ sĩ và một nhà sáng lập.

Tháng trước, Big Hit công bố lợi nhuận ròng nửa đầu năm đạt 49,7 tỷ won (41,8 triệu USD) nhờ doanh thu từ các buổi công diễn trực tuyến của các nghệ sỹ trong công ty, mà trong đó nổi bật nhất là BTS.

Big Hit và BTS đã giúp Kpop phần nào trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Gần dây, bài hát mới có tựa đề Dymamite của BTS đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt được vị trí này.

BTS cũng ghi dấu là nghệ sĩ châu Á thứ 2 trong lịch sử giành được vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, sau ca sĩ Nhật bản Kyu Sakamoto vào năm 1963.

Tổng thống Hàn Quốc cũng ca ngợi BTS 'làm nên lịch sử' khi thành quán quân Billboard.

Thương vụ IPO của Big Hit được coi là thước đo độ hấp dẫn của các công ty giải trí Kpop trong bối cảnh ngành dịch vụ nói chung đang cực kỳ khó khăn vì dịch Covid-19.

Big Hit đã bày tỏ ý định IPO từ năm 2017, thời điểm BTS gây tiếng vang lớn trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Hiện tại, BTS đã trở thành một trong những nhóm nhạc có doanh thu từ các buổi biểu diễn trực tiếp cao nhất thế giới. Năm 2019, doanh thu từ các liveshow của BTS đạt tổng cộng 170 triệu USD và xếp thứ 5 toàn thế giới.

Ngoài ra, thương vụ IPO của Big Hit được kỳ vọng tiếp sức cho thị trường chứng khoán Hàn Quốc vốn đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tính từ đầu năm tới nay, doanh thu của các các công ty giải trí K-pop lao dốc trầm trọng vì hàng loạt show diễn phải hủy bỏ. SM Entertainment, công ty quản lý của nhóm nhạc nam EXO, ghi nhận mức giảm 43% tính tới tháng 6 năm nay. Hiện cổ phiếu của công ty này đang trên đà phục hồi với mức giảm tổng thể khoảng 3% trong năm 2020.

Quỳnh Lê / Theo Bloomberg/Reuters

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/cong-ty-quan-ly-nhom-nhac-bts-chuan-bi-ipo-vao-thang-10-post249441.html