Công ty Nhật dùng máy bay không người lái buộc nhân viên về đúng giờ

Một công ty Nhật lên kế hoạch dùng máy bay không người lái phát ra tiếng nhạc nhằm buộc nhân viên làm thêm buổi tối về.

Máy bay không người lái sẽ đến các văn phòng và phát bản nhạc Auld Lang Syne, thường được sử dụng để thông báo rằng các cửa hàng đang đóng cửa.

Nhật Bản trong nhiều năm gần đây đã cố gắng để kiềm chế việc sử dụng nguồn lực quá mức và các vấn đề sức khỏe và thậm chí tử vong mà việc này có thể gây ra. Các chuyên gia cho biết không bị ấn tượng vơi sý tưởng và gọi nó là "ngớ ngẩn".

Ảnh minh họa: BBC.

"Bạn không thể nào làm việc được khi biết rằng 'cái máy đó có khả năng bay đến chỗ mình bất cứ khi nào' và sắp phải nghe bài hát 'Auld Lang Syne' với tiếng vo ve của chiếc máy bay", ông Norihiro Kato, giám đốc công ty Taisei chuyên cung cấp dịch vụ an ninh và dọn vệ sinh cho các tòa nhà văn phòng ở Tokyo, cho hay.

Theo truyền thông Nhật Bản, Taisei hợp tác cùng nhà sản xuất máy bay không người lái Blue Innovation và công ty viễn thông NTT East để sản xuất máy bay không người lái này. Dự kiến Taisei sẽ thử nghiệm dịch vụ này vào tháng 4/2018 tại chính văn phòng của công ty, nếu thành công, được đưa đến các công ty khác.

Giáo sư xã hội học Scott North tại đại học Osaka nhận đinh, dù dùng cả robot để can thiệp và buộc người lao động rời công sở đúng giờ nhưng họ vẫn có khả năng làm các cách khác như mang việc về nhà làm.

"Nhằm cắt giảm số giờ làm thêm, điều nhất thiết là giảm khối lượng công việc", giáo sư North khẳng định.

Theo luật, giờ làm việc ở Nhật Bản là 40 tiếng mỗi tuần. Tuy nhiên hầu hết người lao động tại Nhật làm thêm giờ do lo lắng bị cấp trên đánh giá là yếu kém.

GIA BẢO (Theo BBC)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/cong-ty-nhat-dung-may-bay-khong-nguoi-lai-buoc-nhan-vien-ve-dung-gio-a212680.html