Công ty Nhật bị Hàn Quốc tịch thu tài sản vì ép lao động thời chiến

Một tòa án Hàn Quốc đã chấp thuận yêu cầu tịch thu tài sản của tập đoàn Nhật Bản Nippon Steel & Sumitomo Metal tại nước này trong vụ kiện về hành vi cưỡng bức lao động thời chiến.

Một tòa án Hàn Quốc hôm 8/1 đã chấp thuận yêu cầu tịch thu tài sản tại Hàn Quốc của Nippon Steel & Sumitomo Metal, tập đoàn sản xuất thép khổng lồ của Nhật Bản, trong vụ kiện về hành vi cưỡng bức lao động thời chiến, theo Kyodo.

Từ cuối tháng 12/2018, các luật sư đại diện cho nguyên đơn phía Hàn Quốc đã yêu cầu Tòa án quận Deagu, phía đông nam nước này, tịch thu cổ phần của Nippon Steel tại công ty liên doanh với nhà sản xuất thép POSCO Hàn Quốc.

Tập đoàn Nippon Steel đã bị Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu bồi thường cho các lao động bị cưỡng bức thời chiến. Ảnh: AFP.

Tập đoàn Nippon Steel đã bị Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu bồi thường cho các lao động bị cưỡng bức thời chiến. Ảnh: AFP.

Động thái được thực hiện theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc từ tháng 10/2018, yêu cầu Nippon Steel bồi thường 400 triệu won (khoảng 350.000 USD) cho bốn người dân nước này bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ.

Nhật Bản và Hàn Quốc có quá khứ phức tạp khi đế quốc Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945, trong đó nổi bật là việc quân đội Nhật bắt ép phụ nữ Hàn Quốc làm nô lệ tình dục.

Nhật Bản từ lâu đã khẳng định tất cả vấn đề bồi thường chiến tranh đã được “giải quyết hoàn toàn” trong một thỏa thuận song phương được ký kết giữa hai nước vào năm 1965.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-ty-nhat-bi-han-quoc-tich-thu-tai-san-vi-ep-lao-dong-thoi-chien-post907136.html