Công ty Hoàng Long dứt hợp đồng với công ty bị tố 'bảo kê' dịch vụ hỏa táng?

Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long cho biết, đơn vị này đã chấm dứt hợp đồng báo ca hỏa táng với Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương do tự động nâng giá hỏa táng để bắt chẹt các dịch vụ tang lễ và người dân.

Chấm dứt hợp đồng với công ty Trường Dương

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều 10/5, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long đã thông tin về việc Hội đồng quản trị của công ty đã chấm dứt hợp đồng báo ca hỏa táng với Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương.

“Công ty Hoàng Long đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Trường Dương từ ngày 4/5. Nguyên nhân chấm dứt hợp đồng là do phía công ty Hoàng Long tự động nâng giá hỏa táng để bắt chẹt các dịch vụ tang lễ và người dân. Như vậy, họ đã làm sai điều khoản 3 trong hợp đồng mà hai công ty đã ký kết” – ông Trần Đình Giao cho biết.

Theo lời Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long, kể từ ngày 4/5 khi chấm dứt hợp đồng với công ty Trường Dương, các cơ sở làm dịch vụ tang lễ muốn báo ca hỏa táng sẽ liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh của Công ty Hoàng Long.

 Đài hóa thân hoàn vũ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, tỉnh Nam Định. Ảnh: PL

Đài hóa thân hoàn vũ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, tỉnh Nam Định. Ảnh: PL

Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (đại chỉ tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) trong quá trình quản lý Đài hỏa táng Thanh Bình đã ký hợp đồng độc quyền với Công ty Trường Dương (địa chỉ tại 496, đường Giải Phóng, thành phố Nam Định).

Sau khi ký hợp đồng với Hoàng Long, Công ty Trường Dương thông báo với các cơ sở hỏa táng mức giá hỏa táng là 5.500.000 đồng/ca (chênh cao hơn 1.200.000 đồng/ca so với giá hợp đồng Trường Dương đã ký với Hoàng Long có giá là 4.300.000 đồng/ca, có điều khoản không được tự ý nâng giá).

Liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, đe dọa, ép các cơ sở dịch vụ tang lễ tại Nam Định đóng tiền báo ca, phân địa bàn hoạt động, "ăn chặn cả người chết", ngày 30/4, Công an tỉnh Nam Định đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quang (23 tuổi, ngụ xóm 5, xã Nghĩa Đàn, huyện Nam Trực, Nam Định), Trần Xuân Hà (47 tuổi, ngụ đường Kênh, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) và Bùi Hải Quang (42 tuổi, ngụ đường Giải Phóng, phường Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ án án này, điều tra của cơ quan công an cho thấy từ tháng 11/2019, 3 đối tượng Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang còn cùng với một số đối tượng khác xuống địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu (thuộc tỉnh Nam Định) để đe dọa các cơ sở dịch vụ tang lễ phải thông báo khi nhận được các ca hỏa táng và phải nộp thêm 500.000 đồng/ca.

Cơ quan Công an cũng xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt 39.000.000 đồng của 5 chủ cơ sở tang lễ.

Nhân viên Công ty Hoàng Long hủy hoại tài sản trước khi nghỉ việc hàng loạt?

Liên quan đến thông tin 39 nhân viên, công nhân tổ tầng 1, tầng 2, tổ hỏa lò của đài hóa thân hoàn vũ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình (ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) nghỉ việc không rõ lý do, khiến công việc của đài hóa thân bị đình trệ, ông Trần Đình Giao cho biết, công ty đã họp và ra thời hạn, nếu các công nhân không đến làm việc thì công ty sẽ tự hủy hợp đồng sau 5 ngày.

“Ngày 10/5, chúng tôi phát hiện trước khi nghỉ việc, các nhân viên kỹ thuật lò đã hủy về điện trong lò hỏa táng. Họ đánh ban hết điện trong lò, do đó công ty chưa thể đi vào hoạt động được” - ông Giao nói và cho biết sẽ làm đơn đề nghị làm rõ việc này.

Ông Trần Đình Giao.

Nói về nguyên nhân các công nhân đồng loạt nghỉ. ông Giao cho biết không rõ vì sao họ nghỉ việc.

“Dịp 30/4, 1/5, công ty đã thưởng cho mỗi người 2 triệu đồng. Tất cả các chế độ tiền lương tiền thưởng đầy đủ. Thực tế, công ty không hề nợ nần công nhân, không hề coi thường công nhân. Theo các công nhân tâm sự, họ dừng lò nghỉ việc là nghe theo lời một người phụ nữ tên Q.” – ông Giao cho biết.

Trước đó, ngày 9/5, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long, đơn vị đầu tư, quản lý Đài hóa thân hoàn vũ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình (ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) cho biết, dịch vụ hỏa táng của công ty đã phải tạm dừng hoạt động từ hôm 8/5 vì 39 nhân viên, công nhân tổ tầng 1, tầng 2, tổ hỏa lò của đài hóa thân đã nghỉ việc không rõ lý do, khiến công việc của đài hóa thân bị đình trệ.

Sự việc hàng loạt nhân viên bỗng dưng nghỉ việc khiến đài hóa thân khó khăn trong việc vận hành. Nhiều dịch vụ đã nhận với người dân không thể thực hiện nên đành thông báo và hỗ trợ các trường hợp đi đến các địa phương lân cận để sử dụng dịch vụ.

Mời độc giả xem video Nhân viên đình công, Đài hóa thân Nam Định tạm dừng hoạt động

Nguồn: VTC Now.

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cong-ty-hoang-long-dut-hop-dong-voi-cong-ty-bi-to-bao-ke-dich-vu-hoa-tang-1381477.html