Công ty Formosa Hà Tĩnh chạy máy thử nghiệm Lò cao số 2

Theo công ty Formosa Hà Tĩnh, tại cuộc họp Hội đồng giám sát liên ngành do Bộ trưởng Bộ TN-MT, ông Trần Hồng Hà chủ trì đã thông qua kế hoạch chạy thử có tải Lò cao số 2 của công ty Formosa Hà Tĩnh.

Các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức đốt lửa Lò cao số 2

Sáng ngày 18-5, công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là công ty Formosa Hà Tĩnh) tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ chạy máy thử nghiệm Lò cao số 2.

Công ty Formosa Hà Tĩnh đã vận hành các hạng mục phụ trợ cho lò cao số 2 như: xưởng luyện cốc số 2, máy thiêu kết số 1 và lò vôi số 2… đạt công suất tối đa, vận hành ổn định, đảm bảo kế hoạch đề ra trong khi các thông số về môi trường thông qua quan trắc thực tế và hệ thống mạng online đều đảm bảo yêu cầu.

Ông Vương Văn Uyên, Chủ tịch Tập đoàn Formosa phát biểu tại buổi lễ

Theo công ty Formosa Hà Tĩnh, sau khi Lò cao số 2 đốt lửa và chính thức tuyên bố hoàn thành giai đoạn 1 công trình xây dựng nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh, công ty đã đánh dấu mốc cho việc bước vào giai đoạn sản xuất trên toàn diện.

Dự kiến năm 2018, nhà máy Formosa Hà Tĩnh sẽ sản xuất 5 triệu tấn gang lỏng, mỗi năm tiêu thụ 4,65 triệu tấn thép, dự kiến doanh thu trong năm 2018 có thể đạt 2,5 tỷ USD.

Đại diện công ty Formosa Hà Tĩnh và các đại biểu tham dự lễ chạy máy thử nghiệm Lò cao số 2

Theo thông cáo báo chí của công ty này, ngày 11-5, tại cuộc họp Hội đồng giám sát liên ngành do Bộ trưởng Bộ TN-MT, ông Trần Hồng Hà chủ trì đã thông qua kế hoạch chạy thử có tải Lò cao số 2 của công ty Formosa Hà Tĩnh.

Các ủy viên thẩm tra tại cuộc họp Hội đồng giám sát liên ngành đều nhận định số liệu quan trắc của 3 hạng mục phát thải gồm khí thải, nước thải và chất thải của công ty Formosa Hà Tĩnh đều phù hợp tiêu chuẩn pháp luật, các công nghệ kỹ thuật đều phù hợp các quy định nên đều nhất trí đồng ý cho công ty Formosa Hà Tĩnh tiến hành vận hành thử nghiệm.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cong-ty-formosa-ha-tinh-chay-may-thu-nghiem-lo-cao-so-2-520917.html