Công ty đóng gói thịt lớn nhất thế giới dính tấn công mạng từ Nga?

JBS SA của Brazil thông báo với chính phủ Mỹ rằng một cuộc tấn công bằng ransomware nhằm vào công ty đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất thịt ở Bắc Mỹ và Úc.

 Hình ảnh nhà máy thịt lợn JBS USA Worthington tại Worthington, Minnesota, Hoa Kỳ, ngày 28/10/2020. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh nhà máy thịt lợn JBS USA Worthington tại Worthington, Minnesota, Hoa Kỳ, ngày 28/10/2020. Ảnh: Reuters.

Đồng thời, phía công ty nói thêm cuộc tấn công có thể bắt nguồn từ một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Nga, Nhà Trắng thông báo hôm 1/6.

JBS là công ty đóng gói thịt lớn nhất thế giới và cuộc tấn công mạng đã khiến các hoạt động tại Úc của họ phải ngừng hoạt động vào ngày 31/5; đồng thời khiến hoạt động giết mổ gia súc tại các nhà máy ở một số bang của Mỹ dừng theo.

Nếu tình trạng ngừng hoạt động tiếp tục, người tiêu dùng Mỹ có thể thấy giá thịt cao hơn trong mùa hè và xuất khẩu thịt có thể bị gián đoạn vào thời điểm Trung Quốc đang "khát" thịt.

Các nhà phân tích trong ngành cho biết sự gián đoạn đã có tác động. Các công ty đóng gói thịt của Mỹ chỉ giết mổ 94.000 con gia súc vào ngày 1/6, giảm tới 22% so với một tuần trước đó và giảm 18% so với một năm trước đó, theo ước tính từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Số lợn bị giết mổ là 390.000 con, giảm 20% so với một tuần trước và giảm 7% so với một năm trước.

Cuộc tấn công diễn ra vào tháng trước vào Colonial Pipeline, đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất ở Hoa Kỳ bởi một nhóm có quan hệ với Nga, đã làm tê liệt việc vận chuyển nhiên liệu trong vài ngày ở Đông Nam Hoa Kỳ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Hoa Kỳ đã liên hệ với chính phủ Nga về vấn đề này và FBI đang điều tra.

Jean-Pierre nói: “Nhà Trắng đã đề nghị hỗ trợ JBS và đội ngũ của chúng tôi tại Bộ Nông nghiệp đã nói chuyện với lãnh đạo của họ vài lần trong ngày qua.

"JBS thông báo với chính quyền rằng yêu cầu đòi tiền chuộc có thể đến từ một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Nga. Nhà Trắng đang hợp tác trực tiếp với chính phủ Nga về vấn đề này và đưa ra thông điệp rằng các quốc gia có trách nhiệm không chứa tội phạm ransomware", bà nói thêm.

JBS bán thịt bò và thịt lợn dưới thương hiệu Swift, với các nhà bán lẻ như Costco Wholesale Corp (COST.O) bán thăn lợn và thăn nội bò. JBS cũng sở hữu hầu hết công ty chế biến gà Pilgrim's Pride Co (PPC.O), chuyên bán thịt gà hữu cơ với thương hiệu Just Bare.

USDA cho biết, giá bán buôn thịt bò miếng choice của Mỹ đã tăng 3,59 USD lên 334,56 USD/100 pound (tương đương 45,4 kg). Giá miếng cắt chọn lọc đã tăng 5,55 USD lên 306,45 USD/100 pound.

USDA, Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan khác đang giám sát chặt chẽ nguồn cung cấp thịt và gia cầm, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Các cơ quan cũng đang làm việc với các nhà chế biến nông sản để đảm bảo các sản phẩm di chuyển hiệu quả và không xảy ra thao túng giá do cuộc tấn công mạng, quan chức này cho biết.

Các hệ thống ảnh hưởng đã tạm ngừng

JBS cho biết họ đã đình chỉ tất cả các hệ thống bị ảnh hưởng và thông báo cho cơ quan chức năng. Công ty cho biết các máy chủ dự phòng của mình không bị ảnh hưởng. Một đại diện của công ty tại Sao Paulo cho biết không có tác động nào đến hoạt động của Brazil.

Công ty cho biết cuộc tấn công mạng hôm 30/5 đã ảnh hưởng đến các hệ thống công nghệ thông tin ở Bắc Mỹ và Úc và "việc giải quyết sự cố sẽ mất thời gian, có thể làm trì hoãn một số giao dịch nhất định với khách hàng và nhà cung cấp".

JBS, với các hoạt động ở Bắc Mỹ có trụ sở chính tại Greeley, Colorado, kiểm soát khoảng 20% công suất giết mổ gia súc và lợn của Mỹ, theo ước tính của ngành.

Nhà nghiên cứu mối đe dọa John Hultquist của công ty bảo mật FireEye cho biết: “Các chuỗi cung ứng, hậu cần và vận chuyển giúp xã hội của chúng ta vận động đặc biệt dễ bị tấn công bởi ransomware".

Giá thịt bò và thịt lợn của Mỹ đã tăng do Trung Quốc tăng nhập khẩu, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng và các lò giết mổ phải đối mặt với tình trạng khan hiếm công nhân. Các nhà phân tích thị trường cho biết thêm, bất kỳ tác động nào tới người tiêu dùng sẽ phụ thuộc vào thời gian sản xuất giảm.

Dennis Smith, nhà môi giới của Archer Financial Services ở Chicago, cho biết: “Nếu việc ngừng sản xuất kéo dài một tuần hoặc lâu hơn, đó chính là một vấn đề lớn".

Hai ca giết mổ và chế biến đã bị hủy bỏ tại nhà máy thịt bò của JBS ở Greeley, Colorado, do vụ tấn công mạng, đại diện của Liên minh Công nhân Thương mại và Thực phẩm Quốc tế Địa phương 7 (United Food and Commercial Workers International Union Local 7 - UFCW) cho biết trong một email. JBS Beef ở Cactus, Texas, cũng cho biết trên Facebook rằng họ sẽ không hoạt động vào hôm thứ Ba.

UFCW kêu gọi JBS đảm bảo người lao động nhận được tiền lương đảm bảo theo hợp đồng trong thời gian ngừng hoạt động.

JBS Canada cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng các ca làm việc đã bị hủy bỏ tại nhà máy của họ ở Brooks, Alberta, vào ngày 31/5 và một ca cho đến nay đã bị hủy vào ngày 1/6.

Hiệp hội chăn nuôi gia súc Hoa Kỳ, một nhóm ngành công nghiệp thịt bò, cho biết trên Twitter rằng họ đã có báo cáo về việc JBS điều hướng những người chăn nuôi mang gia súc đến các nhà máy có động vật sẵn sàng để giết mổ.

Năm ngoái, gia súc và lợn được nuôi tại các trang trại của Mỹ và một số động vật đã bị giết chết khi các nhà máy sản xuất thịt đóng cửa trong đợt bùng phát virus Corona ở công nhân.

Một nhà máy thịt bò của JBS ở Grand Island, Nebraska, cho biết chỉ có công nhân bảo trì và vận chuyển được lên kế hoạch làm việc vào 1/6.

Trong vài năm qua, ransomware đã phát triển từ một trong nhiều mối đe dọa an ninh mạng thành một vấn đề an ninh quốc gia cấp bách. Một số băng nhóm, trong đó có nhiều người nói tiếng Nga, phát triển phần mềm mã hóa các tệp và sau đó yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử để đổi lấy các chìa khóa giải mã cho phép chủ sở hữu sử dụng lại hệ thống thông tin.

Hương Lan

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cong-ty-dong-goi-thit-lon-nhat-the-gioi-dinh-tan-cong-mang-tu-nga-d292755.html