Công ty điện lực Thanh Hóa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhất

Với thành tích xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, nhân dịp kỷ niệm 55 ngày truyền thống điện lực Hàm Rồng, công ty Điện lực Thanh Hóa vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng Huân chương lao động hạng nhất.

Ngày 6/4/1961, bộ Thủy lợi – Điện lực ký quyết định thành lập nhà máy điện Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Nhiệt điện Lô Cô – Hàm Rồng, Thủy điện Bàn Thạch, Nhiệt điện Cổ Định và Nhiệt điện Hàm Rồng, với tổng công suất 6.060kW. Đây là tiền thân của công ty Điện lực Thanh Hóa ngày nay.

Trụ sở Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Trụ sở Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, với phương châm Trái tim người thợ điện còn đập thì dòng điện không bao giờ tắt”, “Địch đánh - ta phục hồi, địch lại đánh - ta lại phục hồi”, hay “Thắp sáng niềm tin, vì niềm tin của bạn”, công ty Điện lực Thanh Hóa đã từng bước khắc phục khó khăn, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành điện lực Việt Nam.

Trong những năm qua, ngành điện đã đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư là: 39.009 tỷ đồng; triển khai lắp đặt 81.000 công tơ điện tử đo xa thay thế công tơ cơ khí. Theo lộ trình đến hết năm 2020 lắp đặt công tơ điện tử đo xa 100% khu vực thành phố, thị xã, thị trấn xã đảo 25% khu vực còn lại.

Tháng 11/2018, công ty tiếp nhận công ty Lưới điện cao thế miền Bắc chi nhánh Thanh Hóa với quy mô lưới điện là 16 trạm biến áp 110kV với 29 MBA, có tổng công suất đặt là 1.124 MVA; 31 đường dây 110kV với tổng chiều dài là 521,325km; phần lưới điện trung - hạ áp công ty đang quản lý là 41 trạm trung gian, 4.274 TBA phân phối; 5.630,82 km ĐZ trung thế, 12.913,598 km ĐZ hạ thế.

Đến tháng 02/2019, tổng số khách hàng công ty đang trực tiếp bán điện là 755.073 khách hàng. Công ty bán điện toàn phần đến 27 huyện, thị, thành phố; số xã, phường, thị trấn bán điện: 573/573 trên toàn tỉnh.

Có 33 thôn bản thuộc các huyện miền núi Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Sơn, Tĩnh Gia. Tháng 01/2017, đã cấp điện cho bản Đồng Lách, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Đây là điểm có đường giao thông khó khăn, địa bàn hiểm trở có tổng số 120 hộ với 580 khẩu và là thôn cuối cùng của huyện Tĩnh Gia có điện lưới Quốc gia.

Tháng 01/2019, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa được cấp điện lưới góp phần quan trọng trong bảo vệ ANQP và cải thiện đời sống nhân dân.

Từ khi thành lập cho đến nay, ngành điện lực Thanh Hóa đã được nhà nước tặng nhiều danh hiệu, huân huy chương các loại và bằng khen.

Kỷ niệm truyền thống 55 năm Nhà máy Điện Hàm Rồng Anh hùng (1964 - 2019) và lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Cụ thể, năm 1965, Tự vệ Nhà máy Điện Hàm Rồng được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng ba; năm 1966, Nhà máy điện Hàm Rồng được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng. Anh Đỗ Chanh (năm 1967) và Lê Kim Hồng (năm 1973) được phong tặng anh hùng lao động. Năm 1967, Tự vệ Nhà máy điện Hàm Rồng được Chủ tịch nước tặng Huân chương quân công hạng ba; Chủ tịch nước cũng tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì tặng thưởng cán bộ, công nhân viên nhà máy điện tỉnh Thanh Hóa và Huân chương lao động Hạng Ba cho cán bộ, công nhân viên nhà máy điện tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 1968 – 2019, Cán bộ công nhân viên điện lực Thanh Hóa được Chủ tịch nước

6 lần tặng Huân chương Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Đặc biệt, năm 1992, Công nhận Bia di tích lịch sử cấp Quốc gia Nhà máy điện Hàm Rồng anh hùng.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Nhà máy điện Hàm Rồng, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.

X.C

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-ty-dien-luc-thanh-hoa-vinh-du-duoc-chu-tich-nuoc-tang-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-a429350.html