Công ty của Warren Buffett kiếm 40 tỷ USD từ Apple

Khoản đầu tư tại Apple hiện chiếm 40% danh mục của Berkshire và có vai trò quan trọng trong việc giúp công ty của tỷ phú Buffett đứng vững giữa khủng hoảng dịch Covid-19.

Cổ phần tại Apple đã mang lại 40 tỷ USD cho Berkshire Hathaway kể từ khi thị trường bắt đáy hồi tháng 3. Khoản đầu tư tại “người khổng lồ” công nghệ này hiện chiếm 40% danh mục của Berkshire và có vai trò quan trọng trong việc giúp công ty của tỷ phú Buffett đứng vững giữa khủng hoảng dịch Covid-19 khi các mảng kinh doanh trụ cột khác, như bảo hiểm và năng lượng, đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Warren Buffett (Ảnh: Internet)

Warren Buffett (Ảnh: Internet)

Tỷ phú Buffett mua 10 triệu cổ phiếu Apple đầu tiên vào tháng 5/2016. Với động thái này, nhà đầu tư huyền thoại của thế giới đã cởi bỏ được sự ác cảm của ông với cổ phiếu công nghệ. Sau đó, ông tăng nắm giữ cổ phiếu Apple lên 245 triệu cổ phiếu và hiện tổng giá trị cổ phần của Berkshire tại hãng công nghệ này là hơn 95 tỷ USD. Berkshire theo đó là cổ đông lớn thứ 2 của Apple, chỉ sau Vanguard.

Theo tính toán dựa trên thông tin được công bố trong thư thường niên gửi cổ đông, Berkshire chi khoảng 35 tỷ USD để mua cổ phần tại Apple, tương đương khoảng 141 USD/cổ phiếu. Điều đó đồng nghĩa giá trị số cổ phần tại Apple của Berkshire đã gấp hơn 2 lần và công ty kiếm được tổng 60 tỷ USD từ khi bắt đầu đầu tư.

Tỷ phú Buffett từng gọi Apple là mảng kinh doanh lớn thứ 3 của Berkshire, sau bảo hiểm và đường sắt. “Đây có lẽ là doanh nghiệp tốt nhất mà tôi biết trên thế giới này. Tôi không xem Apple là một cổ phiếu, đó là mảng kinh doanh thứ 3 của chúng tôi”, nhà đầu tư kỳ cựu nói với CNCB hồi tháng 2.

Cổ phiếu của Apple tăng hơn 10% chỉ trong một tháng qua và tăng hơn 32% kể từ đầu năm đến nay. Trong phiên 15/7, cổ phiếu của “đại gia” công nghệ này tiếp tục tăng sau khi công ty thắng kiện trước Ủy ban châu Âu về tranh chấp liên quan tới khoản tiền thuế gần 15 tỷ USD ở Ireland.

Ngoài Apple, Berkshire còn đầu tư vào một loạt doanh nghiệp khác, từ công ty đường sắt BNSF, công ty bảo hiểm Geico tới Dairy Queen. Tuy nhiên, đây đều là những mảng kinh doanh có khả năng “miễn dịch” kém với Covid-19. Cổ phiếu hạng A của Berkshire vì thế giảm gần 20% trong quý I.

Ngoài ra, Berkshire cũng sở hữu 533.300 cổ phiếu Amazon tính tới cuối quý I, với tổng giá trị hiện là hơn 1,6 tỷ USD.

Theo Thanh Long/NĐH

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/golf-doanh-nhan/cong-ty-cua-warren-buffett-kiem-40-ty-usd-tu-apple-96352.html