Công ty của NewJeans phản hồi về bài hát nhạy cảm

ADOR phủ nhận việc bài hát 'Cookie' có ca từ nhạy cảm. Đây là ca khúc của nhóm nhạc tân binh NewJeans.

Ngày 28/8, tờ Korea JoongAng Daily đưa tin công ty quản lý của NewJeans phủ nhận cáo buộc Cookie có lời liên quan đến tình dục. Công ty quản lý ADOR cho biết Cookie tập trung vào hành động nướng bánh quy kết hợp ý tưởng ghi hình đĩa CD. Công ty khẳng định không có ẩn ý đằng sau lời bài hát.

"ADOR không quan tâm đến lời bài hát của Cookie. Khi sản xuất album, điều quan trọng chúng tôi hướng tới là âm nhạc nguyên bản và sự lành mạnh. Khán giả cho rằng Cookie là tiếng lóng có nghĩa nhạy cảm. Nhưng tiếng lóng không được dạy trong trường học và không phải ai cũng quen thuộc với chúng. Khán giả không thể biết mọi tiếng lóng và mục đích của nó. Do đó, hàm ý tiêu cực sau lời bài hát nằm ngoài phạm vi hiểu biết và tiếp nhận của chúng tôi", công ty cho biết.

 Ca khúc của NewJeans gây tranh cãi.

Ca khúc của NewJeans gây tranh cãi.

Cookie là một trong ba bài hát mới của nhóm nhạc NewJeans. Bài hát có đoạn điệp khúc: "Cái bánh quy tôi đã làm, hãy đến và nếm thử. Nó chỉ có ở nhà tôi nên hãy đến đây. Tôi có thể nướng nó bất cứ lúc nào".

Theo YTN Star, khán giả cho rằng bài hát có hàm ý tiêu cực về tình dục. Sau đó, bài phân tích từ một phiên dịch viên tên là Kim Tae Hoon gây chú ý trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc.

“Tôi lo lắng nếu tiếp tục lên tiếng sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định bày tỏ quan điểm với hy vọng các công ty thận trọng hơn khi xử lý lời bài hát do trẻ vị thành niên thể hiện. Nhiều người đã tranh luận gay gắt về ý nghĩa của từ cookie trong bài hát này. Nhưng tôi phải nói thẳng, ở đây 'cookie' tượng trưng cho bộ phận sinh dục nữ. Đây là sự thật. Những người cho rằng điều tôi nói là sai sự thật chỉ đang tự lừa dối bản thân", tờ YTN Star trích đăng chia sẻ của Kim Tae Hoon.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-ty-cua-newjeans-phan-hoi-ve-bai-hat-nhay-cam-post1350041.html