Công ty CP XD và ĐT Thành Nam: 'Tiếp tay' cho đối tác gây ô nhiễm môi trường?

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội tự ý lập hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần xây dựng và nội thất Remak. Cho phép công ty này dựng nhà xưởng đưa máy móc vào hoạt động sản xuất lĩnh vực tinh chế quặng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng?

Thời gian gần đây, nhiều người dân thôn Ngọc Bài (xã Ngọc Liệp, huyện Thanh Oai, Hà Nội) rất bức xúc về hoạt động sản xuất đốt quặng xả khí thải gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến hoa màu cũng như sức khỏe và đời sống của người dân trong thôn của Công ty CP đầu tư và xây dựng Thành Nam (Công ty Thành Nam) có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai.

Khu vực sản xuất chứa đầy vật liệu, khói bụi bốc mù

Khu vực sản xuất chứa đầy vật liệu, khói bụi bốc mù

Theo tìm hiểu, được biết, Công ty Thành Nam ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây (Cũ) với diện tích 15.703,4m2 để sử dụng vào mục đích: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rèm dọc và tấm chống thấm vào ngày 5/9/2005. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây công ty đã tự ý chuyển đổi từ sản xuất rèm dọc và tấm chống thấm sang đốt quặng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, hoạt động đốt quặng gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Chia sẻ với phóng viên Pháp Luật Plus một người dân trong thôn Ngọc Bài cho biết: “Việc này tồn tại được một thời gian dài . Mỗi khi công ty hoạt động đốt than, quặng là gây ra mùi khét, khó thở khiến chúng tôi tức ngực, buồn nôn, hoa mắt chóng mặt. Làm gì chúng tôi cũng phải đeo khẩu trang, người lớn còn có thể chịu đựng được chứ người già và trẻ nhỏ thì khổ vô cùng. Do thường xuyên hít phải khói, bụi độc hại từ công ty mà các cháu nhỏ hay mắc các bệnh về đường hô hấp, tốn bao nhiêu tiền thuốc thang mà không khỏi, ngày đêm quấy khóc. Mỗi khi tiếp xúc cử tri chúng tôi đã có đơn phản ánh tới huyện, xã về tình trạng trên nhưng sự việc vẫn đâu vào đấy và ngày càng nghiêm trọng hơn”.

Có mặt tại Công ty CP đầu tư và xây dựng Thành Nam có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai phóng viên ghi nhận ngay từ cổng vào cả một khoảng sân lớn được tập kết quặng đá. Trong khu vực xưởng nhiều máy móc và công nhân hoạt động sản xuất một cách rầm rộ. Điều đáng nói, tại khu vực xưởng xẻ gỗ xuất hiện tình trạng giống khói màu vàng bay mù mịt khi đến gần có mùi rất khó chịu.

Vật liệu được tập kết bên ngoài xưởng sản xuất

Thời điểm phóng viên quan sát, có 5-6 công nhân đang hoạt động sản xuất nhưng không hề đeo dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, khẩu trang,...

Liên hệ làm việc, phóng viên được một nữ nhân viên cho biết: "Việc sản xuất quặng đá và xẻ gỗ này thuộc công ty cổ phần xây dựng và nội thất Remak. Chúng tôi thuê đất của Công ty Cotana để sản xuất nên bạn muốn làm việc thì phải gặp phía công ty kia, chúng tôi không trả lời được".

Trao đổi về vấn đề này, Ông Nguyễn Danh Thuận – Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp cho biết: “Vừa qua xã có nhận được đơn kêu cứu của người dân thôn Ngọc Bài phản ánh về việc công ty Thành Nam hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Ngay sau đó, ngày 25/4/2017 xã đã kiểm tra, yêu cầu công ty ký cam kết trong đầu tháng 5 phải lắp đặt hệ thống lọc và xử lý khí thải đảm bảo trước khi thải ra môi trường”.

Phóng viên có buổi làm việc với phía Công ty CP đầu tư và xây dựng Thành Nam, bà Nguyễn Thị Điệp - Trưởng ban quản lý Công ty cổ phần xây dựng Thành Nam cho biết: "Việc công ty cổ phần xây dựng và nội thất Remak lập xưởng, đưa máy móc vào sản xuất trong địa phận công ty Thành Nam không phải là do chúng tôi cho thuê đất mà là hai bên hợp tác kinh doanh, bên công ty Thành Nam bỏ đất, bên Remak bỏ vốn, chúng tôi có hợp đồng đầy đủ".

Tuy nhiên khi phóng viên yêu cầu xem hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 công ty bà Điệp không cung cấp được với lý do hợp đồng này do công ty thành viên và công ty Remak ký với nhau và chỉ báo cáo về công ty tổng nên phía Công ty Thành Nam không nắm được.

Bà Điệp cũng cho biết thêm: "Chúng tôi hợp tác kinh doanh vì 2 lĩnh vực sản xuất cũng gần giống nhau, chúng tôi có xưởng mộc phía sau nữa, tuy nhiên phần này phát triển tốt hơn lên chúng tôi chuyển sang đầu tư vào mục này. Thời gian vừa rồi chúng tôi sử dụng công nghệ xử lý khí thải không đạt chuẩn đã bị chính quyền xã vào nhắc nhở. Mới đây chúng tôi đã lắp đặt công nghệ mới hoàn toàn nếu cơ quan chức năng kiểm tra chưa đạt yêu cầu chúng tôi lại thay đổi tiếp".

Tuy nhiên, lý giải cho việc chưa được cơ quan chức năng khẳng định đạt chỉ tiêu an toàn Công ty Thành Nam đã đưa thiết bị này vào hoạt động, vị đai diện công ty này cho rằng đang chạy thử để chờ cơ quan chức năng giám định.

Về phía Công ty CP XD và Nội Thất Remak cho biết: "Chúng tôi chỉ hợp tác kinh doanh trên hình thức chia đều lợi nhuận chứ không phải thuê đất sản xuất. Tôi làm giám đốc, tôi luôn yêu cầu nhân viên của mình phải sản xuất một cách an toàn giữ gìn môi trường và sức khỏe".

Lý giải về việc khu vực sản xuất có khói vàng mù mịt và mùi hóa học khó chịu, vị dại diện công ty Remak cho biết lớp khí đó là bụi gỗ vì nhỏ quá nên nó lọt ra ngoài ông dẫn bay một tí sẽ lắng xuống.

Ngụy biện cho việc xuất hiện mùi hôi nồng nặc, trái với ghi nhận của PV. Cty Remak khẳng định việc sản xuất của công ty ông không hề gây ra mùi gì cả, có chăng hôm đấy do phóng viên đến vào lúc công nhân đang rửa máy nên có thể mùi từ trong máy bốc ra.

Khu vực sản xuất nhếch nhác, bốc mùi xú uế

Hai công ty hợp tác kinh doanh với nhau chỉ qua hợp đồng đơn phương giữa hai bên không có xác nhận của cơ quan chức năng tự ý dựng xưởng sản xuất lĩnh vực không đúng với giấy phép đăng ký sản xuất, ngang nhiên hoạt động khi chưa đủ điều kiện về xử lý khí thải liệu có đúng với pháp luật? Dư luận đặt câu hỏi đang có một sự "tiếp tay" của công ty Thành Nam cho công ty Remak hủy hoại môi trưởng?

Cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng huyện Quốc Oai và TP Hà Nội, Hơn nữa đề nghị Cơ quan CSMT vào cuộc làm rõ trách nhiệm về môi trường đối với hai công ty trên.

Pháp luật Plus tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Vinh Bá

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cong-ty-cp-xd-va-dt-thanh-nam-tiep-tay-cho-doi-tac-gay-o-nhiem-moi-truong-d44295.html