Công ty CP Công nghiệp Ô tô – Vinacomin: 60 năm một chặng đường phát triển

Ngày 25/7, Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và phát triển (1/08/1960 - 1/08/2020).

Lịch sử phát triển đầy vẻ vang

Sau chiến thắng 1975, bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, nhà máy đại tu ô tô Cẩm Phả được xâu dựng và khánh thành đi vào hoạt động đúng vào ngày sinh nhật Bác 19/5/1988. Đến năm 1995, Công ty được đổi tên thành Công ty Cơ khí Động lực Cẩm Phả trực thuộc Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ. Đến năm 2001 Công ty Cơ khí động lực Cẩm Phả được chuyển về là đơn vị thành viên của Tổng Công ty than Việt Nam và sau đó năm 2003 sát nhập thêm Công ty Cơ khí Cẩm Phả trở thành Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô-Vinacomin ngày nay.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với nhiều năm tháng thăng trầm, xong các thế hệ công nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin luôn phát huy cao độ tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” của người thợ Cơ khí vùng Mỏ, tập thể người lao động Công ty qua các thời kỳ đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết đồng thuận vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam là Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, xây dựng tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh Công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh.

Kể từ tháng 6/2003 đến nay, Công ty đã sản xuất lắp ráp và cung cấp cho thị trường trong nước hàng nghìn xe ô tô Kraz, Kamaz, Scania, UD- Trucks và nhiều lại xe chuyên dùng các loại, đồng thời, sửa chữa hàng nghìn xe ô tô tải siêu nặng hiện đại từ 60 đến 96 tấn. Chế tạo và phục hồi mỗi năm hàng nghìn tấn thiết bị phụ tùng phục vụ cho các Công ty khai thác than…

Ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ghi nhận những thành tích mà Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin đã đạt được trong thời gian qua

Đặc biệt, tháng 2/2008, từ 1 đơn vị có năng lực sản xuất chưa cao, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty đã thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu về tổ chức sản xuất và nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Hiện Công ty có 5 phòng nghiệp vụ, 4 phân xưởng sản xuất, 1 chi nhánh đảm bảo theo đúng mô hình chuẩn của Tập đoàn.

Nhờ sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, hàng năm sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được giữ vững, hoàn thành và vượt mức kế hoạch, trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Năm 2019, tổng doanh thu Công ty đạt 404,0 tỷ đồng; từ thu nhập bình quân 3,8 triệu đồng/người/tháng năm 2010 đến năm 2019 Công tyđã đạt mức thu nhập tiền lương bình quân là trên 11 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao cho.

Đời sống, tinh thần của người lao động cũng được quan tâm. Nhiều cơ sở vật chất, máy móc thiết bị thể thao được đầu tư nhằm tạo sân chơi phong trào cho người lao động.

Công ty đón nhận bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Công tác môi trường cũng được quan tâm đặc biệt. Mặt bằng, nhà xưởng sản xuất của Công ty luôn duy trì sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng, môi trường thân thiện, mỹ quan đẹp.

Nhiều phần thưởng được trao tặng

Nhờ sự nỗ lực đó, tập thể CBCNVC Công ty đã được Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Cờ thưởng thi đua luân lưu khá nhất ngành than của Bác Hồ (năm 1965-1980). Huân chương kháng chiến hạng nhất năm 1972 về thành tích chống Mỹ cứu nước. Huân chương Chiến công hạng nhì về thành tích bắn rơi máy bay Mỹ năm 1972, được Chính phủ tặng cờ thị đua đơn vị khá nhất năm 2004. Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 24/6/2005. Năm 2014 tập thể CBCNVC Công ty và cá nhân Giám đốc Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3, cùng nhiều Cờ, Bằng khen, giấy khen của Tập đoàn TKV…

Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam trao tặng Công ty bức trướng trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm là dịp để tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Đàng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương, chính quyền địa phương vì đã quan tâm đến ngành cơ khí và tạo điều kiện cho ngành cơ khí được phát triển”.

Ông Lê Minh Chuẩn cũng lưu ý, Công ty cần có có chiến lược phát triển cụ thể, sớm đưa sản phẩm của công ty vượt ra ngoài ngành than, xuất khẩu ra nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho người công nhân, “xanh hóa” môi trường làm việc.

Chặng đường phía trước chắn sẽ còn nhiều khó khăn, song tập thể CBCNVC và người lao động Công ty đặt ra quyết tâm nỗ lực, cố gắng hơn nữa, đoàn kết, lao động sáng tạo, xây dựng Công ty cổ phẩn Công nghiệp Ô tô – Vinacomin ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Cũng trong dịp này Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin đã đón nhận bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, Bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tiến Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-ty-cp-cong-nghiep-o-to-vinacomin-60-nam-mot-chang-duong-phat-trien-140972.html