Công ty CP Chế tạo biến thế điện lực Hà Nội chiếm đường đi để tổ chức sự kiện?

Sáng nay 12/5/2019, tại Điểm CN Sông Cùng, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, nhân ngày kỷ niệm 10 năm thành lập, Công ty CP Chế tạo biến thế điện lực Hà Nội (MBT) đã 'ngang nhiên' dựng rạp chiếm dụng hết lòng đường.

Cổng chào mà công ty CP Chế tạo biến thế Điện lực Hà Nội đã thuê Công ty Sao Việt dựng lên để tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Cổng chào mà công ty CP Chế tạo biến thế Điện lực Hà Nội đã thuê Công ty Sao Việt dựng lên để tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Theo đó, sau khi báo Thương hiệu và Công luận nhận được phản ánh của bọn đọc đã cử phóng viên trực tiếp xuống “mục sở thị” tình hình thực tế. Tại đây, phóng viên thấy Công ty CP Chế tạo biến thế Điện lực Hà Nội đã thuê Công ty Sao Việt để tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.

Điều đáng nói ở chỗ, dù sự kiên mang tính tầm cỡ, hoàng tráng nhưng công ty này lại không thuê hội trường mà “vô tư” bắc rạp chiếm dụng lòng đường người dân đi lại. Không chỉ có vậy, đơn vị tổ chức còn dùng ô tô, cành rào, que củi… để chặn đường cảnh báo khiến người dân khu vực này vô cùng bức xúc.

Biển hướng dẫn mà Công ty CP Chế tạo biến thế Điện lực Hà Nội dựng lên

Việc làm này không chỉ làm mất cảnh quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân quanh đây. Đơn cử như trường của anh V.C.K chia sẻ: Tối qua (11/5) trên đường đi về nhà do trời tối mình suýt đâm vào do họ dựng rạp mà không có cảnh báo rõ ràng. Nếu là phụ nữ hay trẻ con chân yếu tay mềm đi qua đây nếu không để ý sẽ rất nguy hiểm.

Các phương tiên buộc phải quay đầu đi đường khác khi di chuyển qua đoạn đường bị Công ty CP Chế tạo biến thế Điện lực Hà Nội chiếm dụng để tổ chức sự kiện

Dư luận đặt câu hỏi, việc Công ty CP Chế tạo biến thế Điện lực Hà Nội chiếm dụng lòng đường tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập có được cấp phép hay không? Và đơn vị nào cấp phép?

Được biết, Công ty CP Chế tạo biến thế điện lực Hà Nội có địa chỉ tại Điểm Công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Người đại diện pháp luận là ông Trần Văn Nam. Giấy phép kinh doanh số: 0103807130. Hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.

Theo THCL

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/cong-ty-cp-che-tao-bien-the-dien-luc-ha-noi-chiem-duong-di-de-to-chuc-su-kien-60884.htm