Công ty công nghệ ABB lạc quan về triển vọng kinh doanh trong năm 2021

Chủ tịch Peter Vose cho biết ABB đang tham gia vào hai cuộc cách mạng lớn là chuyển đổi sang e-mobility và tự động hóa, robot. Nhờ đó, tập đoàn có lợi thế để nắm bắt đà tăng trưởng trong tương lai.

Kết quả kinh doanh trong quý 1/2021 của ABB về cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều tốt hơn dự kiến. (Nguồn: news.cision.com)

Kết quả kinh doanh trong quý 1/2021 của ABB về cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều tốt hơn dự kiến. (Nguồn: news.cision.com)

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tân Hoa Xã, Chủ tịch tập đoàn kỹ thuật ABB (Thụy Sỹ) Peter Voser bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh doanh của tập đoàn này trong năm 2021 nhờ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc và đà tăng trưởng của công nghệ robot và e-mobility (phương tiện chạy điện).

Phát biểu bên lề một hội thảo tổ chức tại Đại học St. Gallen của Thụy Sỹ vào tháng Năm hàng năm, ông Voser cho biết kết quả kinh doanh trong quý 1/2021 của ABB về cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều tốt hơn dự kiến.

Có trụ sở tại Zurich, ABB là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ và robot với khoảng 110.000 nhân viên trên toàn cầu. Trong quý 1/2021, ABB cho biết lợi nhuận ròng tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái lên 502 triệu USD, đồng thời dự kiến các đơn đặt hàng và doanh thu sẽ tăng hơn 10% trong quý 2/2021.

Ông Voser đánh giá triển vọng kinh doanh trong quý 2 và phần còn lại của năm khá tích cực, song ABB chưa đưa ra bất kỳ dự báo cụ thể nào trong giai đoạn này.

Theo ông Voser, ABB sẽ tập trung vào công nghệ e-mobility trong chiến lược dài hạn. Ông nhấn mạnh công nghệ này không chỉ phục vụ xe chở khách, mà ABB còn tham gia vào điện khí hóa tàu hỏa, tàu thủy, xe buýt và xe tải. Do đó, mảng kinh doanh e-mobility đóng vai trò rất quan trọng đối với tập đoàn.

Ông Voser cho biết ABB đang tham gia vào hai cuộc cách mạng lớn là chuyển đổi sang e-mobility và tự động hóa, robot. Nhờ đó, tập đoàn này có lợi thế để nắm bắt đà tăng trưởng trong tương lai.

Hiện Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của ABB trên toàn thế giới. Tập đoàn này đang tuyển dụng khoảng 15.000 nhân viên tại Trung Quốc. Ông Voser cho biết ABB liên tục đầu tư vào Trung Quốc, với dự án lớn nhất là nhà máy sản xuất robot mới, đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) tự động hóa dành cho người máy.

Hồi tháng 9/2019, ABB đã khởi công nhà máy sản xuất robot mới tại Thượng Hải, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ NDT (154,5 triệu USD). Dự kiến, đây sẽ nhà máy sản xuất robot tiên tiến, tự động và linh hoạt nhất thế giới và sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cong-ty-cong-nghe-abb-lac-quan-ve-trien-vong-kinh-doanh-trong-nam-2021/711629.vnp