Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Nằm trong chuỗi sự kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), ngày 28/2, tại Nghệ An, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (HHC) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Công Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có đồng chí Hoàng Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Trịnh Bảo Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó giám đốc Công ty.

Đại hội còn có sự có mặt của các đồng chí Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, 41 đảng viên đại diện cho 116 cán bộ, công nhân viên HHC.

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 của HHC đã nêu bật những thuận lợi cũng như khó khăn trong giai đoạn đầu sau khi kết thúc phần đầu tư xây dựng dự án. Đây là thời điểm Công ty chuyển sang vận hành thương mại, một số chỉ tiêu kế hoạch bước đầu đạt được là đáng kể. Tuy nhiên, điều kiện thủy văn không thuận lợi, hiện tượng Elnino kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty đã đoàn kết, nhất trí, chủ động triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính mà nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Xuân Thành báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức, Đảng ủy Công ty đã tập trung đề ra những giải pháp kịp thời và đồng bộ để triển khai thực hiện. Phấn đấu vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu điều độ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hàng năm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Tổng công ty đề ra.

Đồng chí Hồ Công Kỳ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng của HHC trong thời gian qua. Đảng bộ Công ty cũng luôn được đánh giá cao về sự năng động, đoàn kết, thống nhất trong hành động cũng như chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty cần xây dựng kế hoạch một cách chi tiết mọi giải pháp để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu dự báo sẽ đi theo hướng không thuận lợi. Trong bối cảnh đó, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Công ty sẽ vô cùng quan trọng ở tất cả các mặt như công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ SXKD, công tác đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã giao cho Đảng bộ HHC nhiệm vụ phải hoàn thành tốt những tồn tại trong công tác quyết toán, công tác bồi thường, tái định canh, định cư, chia cổ tức cho cổ đông…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ PV Power. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy HHC nhiệm kỳ 2020-2025.

P.V

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/cong-ty-co-phan-thuy-dien-hua-na-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-565740.html