Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam: Lan tỏa thương hiệu bia Sài Gòn giữa lòng xứ Nghệ

12 năm không phải là quãng thời gian quá dài đối với hành trình phát triển của một doanh nghiệp, nhưng Công ty Cổ phần (CP) Bia Sài Gòn – Sông Lam đã kịp định hình và lan tỏa thành công thương hiệu bia nổi danh Bia Sài Gòn trên dải đất của sông Lam núi Ngự.

Những ngày chưa xa

Với những người từng gắn bó với Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam, những tháng ngày vất vả cho sự ra đời của Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam dường như mới chỉ là chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày 20/12/2006, Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam được thành lập thì non một năm sau, ngày 9/12/2007, Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam được khởi công xây dựng tại khu Rú Mượu, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn - xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An. Khó có thể kể hết những khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án: Lãi suất tiền vay có lúc lên đến 20% đã làm nao núng các ngân hàng và chủ đầu tư về hiệu quả vốn vay tài trợ dự án; nền móng công trình là tầng đá mẹ với những độ cao khác nhau, gây khó khăn cho việc thiết kế hệ thống thoát nước và xây dựng các công trình ngầm; Việc xác định nguồn nước và phương án xử lý nước phục vụ sản xuất; Phương án xây dựng hệ thống xử lý nước thải…

Nhưng sự quyết tâm của Hội đồng quản trị Công ty, cán bộ CNV ban quản lý dự án, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị chức năng, niềm khát khao: Những ly bia Sài Gòn phải được sản xuất trên mảnh đất xứ Nghệ - đã chiến thắng mọi lực cản. Ngày 13/7/2009, Nhà máy được chính thức triển khai xây dựng với công suất thiết kế 100 triệu lít bia/năm và có thể mở rộng lên 200 triệu lít/năm với công nghệ hiện đại tiêu chuẩn châu Âu. Tròn một năm sau, ngày 12/8/2010, nhà máy đã xuất xưởng mẻ bia thương mại đầu tiên và chỉ sau năm tháng hoạt động, nhà máy đã đạt sản lượng sản xuất 13 triệu lít bia lon 333 và bia chai 355, nộp ngân sách tỉnh khoảng 81 tỷ đồng.

Với việc đưa Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam đi vào hoạt động, Sabeco không chỉ ghi danh thêm một nhà máy trong chuỗi các nhà máy hiện đại trên toàn quốc, mà còn tạo thêm một dấu ấn trên hành trình phát triển đầy ấn tượng của Tổng Cty khi từ đây, dòng bia mang thương hiệu Sabeco đã chính thức được sản xuất và hiện diện trên quê Bác.

Không ngừng tăng trưởng

Thị trường bia rượu nước giải khát luôn có sự cạnh tranh gay gắt, với sự hiện diện ngày càng đông đảo của nhiều “tay đua” đáng gờm từ cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó là áp lực đổi mới công nghệ, thay đổi về thuế tiêu thụ đặc biệt… Tuy nhiên, điều đó không hề khiến Tổng Công ty Bia Sài Gòn - Sabeco nói chung, Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam nói riêng nhụt chí. Khó khăn thử thách dường như chỉ càng giúp họ trui rèn nên bản lĩnh, tạo dựng thêm lòng quyết tâm, nỗ lực sáng tạo, vượt khó. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, Tổng Công ty Bia Sài Gòn - Sabeco nói chung, Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam nói riêng vẫn tạo dựng được cho mình nhịp tăng trưởng vững chắc. Nhờ việc lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn châu Âu, kết hợp với công nghệ tiên tiến trong quy trình sản xuất bia Sài Gòn, Cty đã cho ra những lô sản phẩm đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn Chất lượng ISO 9001:2008, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm HACCP RvA và tiêu chuẩn môi trường ISO 14001:2004, thơm ngon, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm của Cty như: bia chai Sài Gòn Larger, Sài Gòn Special, Bia 333, bia Sài Gòn Export… luôn được người tiêu dùng tin tưởng và ưa chuộng.

Ông Võ Hải Thanh - Giám đốc Công ty.

Ông Võ Hải Thanh - Giám đốc Công ty.

Báo cáo tài chính nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (2006-2016) của Cty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam trong đó khẳng định, Cty luôn nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất hằng năm, luôn tăng trưởng trên 20%/năm, doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng/ năm, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 600 tỷ đồng/năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động địa phương. Năm 2017 vừa qua, Cty đã đạt sản lượng tiêu thụ hơn 97 nghìn lít bia, đạt doanh thu gần 1600 tỷ đồng. Năm 2017 cũng chứng kiến một sự kiện đặc biệt với Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam khi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (GDCK) quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được phép đăng ký giao dịch 45 triệu cổ phiếu upCOM với mã chứng khoán BSL kể từ ngày 16/6/2017. Tới thời điểm 16/3/2017, SABECO là cổ đông lớn duy nhất và là công ty mẹ sở hữu 68,78% vốn điều lệ của Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Tuy nhiên, không bằng lòng với những gì đã đạt được, Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam đang tiếp tục nỗ lực để “vượt qua chính mình”. Sau khi đã hoạt động hết công suất 100 triệu lít/năm, Cty đang dự định nâng công suất lên 150 triệu lít/năm. Cty cũng đang tăng cường các công tác tiếp thị, phát triển thị trường, nghiên cứu để cho ra những sản phẩm phù hợp với thị yếu người tiêu dùng trong bối cảnh cạnh tranh với nhiều hãng bia ngoại.

Trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An.

Những nghĩa cử đậm ân tình nơi quê Bác

Có lẽ ngay từ khi quyết định đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam nơi dải đất quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vùng đất giàu truyền thống cách mạng “địa linh nhân kiệt”, lãnh đạo, CBCNV của Công ty đã tâm niệm một điều rằng với họ, điều quan trọng nhất họ sẽ phải làm được, không chỉ là số lít bia được sản xuất, con số doanh thu giành được mà còn cả những nghĩa cử ân tình. Tâm niệm đó, bắt đầu ngay từ sự chia sẻ của toàn thể cán bộ CNV Sabeco và nhà thầu chính Krones đối với đồng bào nghèo tỉnh Nghệ An, với tổng số tiền ủng hộ khoảng 150 triệu đồng và liên tục được tiếp nối đến ngày hôm nay.

12 năm qua, Bia Sài Gòn – Sông Lam luôn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát động rất nhiều chương trình hoạt động nhằm giúp đỡ những người dân nghèo, đặc biệt ở vùng biên cương, giúp trẻ em nghèo tiếp tục đến trường, thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa… Có thể kể đến những chương trình tiêu biểu như “Ủng hộ trên 1,5 tỷ đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng mưa lũ miền Trung” (2013); “Ủng hộ 600 triệu đồng cho người nghèo Nghệ An, Hà Tĩnh”; “Chung tay vì trẻ em vùng cao Nghệ An” (2017)… đã giúp sức cho nhiều người gặp khó khăn vươn lên trong làm ăn và cho trẻ em tiếp tục đến trường học. Ngay đầu năm nay, Bia Sài Gòn – Sông Lam cũng đã thực hiện chương trình từ thiện mang tên “Tết vì người nghèo 2018”. Ngày 20/1, Công ty đã phối hợp với các đơn vị Phòng PA 61 – Công an Nghệ An, Công ty Bibimart, Ngân hàng Agribank chi nhánh Vinh, Vietnam Airlines chi nhánh Vinh trao hàng trăm suất quà và tổ chức “Tết ấm biên cương” cho đồng bào vùng biên. Song song với các hoạt động từ thiện, Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam cũng tổ chức nhiều hoạt động “uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa” như tham gia dâng hương tại nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan các đài tưởng niệm nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7)… Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức thường niên tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tại đây, các cán bộ công nhân viên của Công ty có những giây phút để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và công ơn to lớn của Người đối với dân tộc. Sau đó, tập thể sẽ thực hiện nghi thức dâng hương, báo công với Bác những thành tích mà Công ty đạt được trong năm. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng luôn chú trọng. Các buổi lễ tưởng niệm Anh hùng, Liệt sỹ nhân ngày 27/7 đều được tổ chức mỗi năm. Năm 2017, Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam đã trao tặng “Quỹđền ơn đápnghĩa” xã Nam Giang, huyện Nam Đàn số tiền 20 triệu đồng, nhằm hỗ trợ xây nhà tình nghĩa dành tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Nam Giang.

Vận chuyển sản phẩm tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Sông Lam.

Những nghĩa cử đậm ân tình ấy đã góp phần giúp tô đậm thêm dấu ấn Sabeco trong lòng người tiêu dùng xứ Nghệ. Và cũng chính những nghĩa cử ấy sẽ còn giúp thương hiệu Bia Sài Gòn lan tỏa và luôn tỏa sáng.

Việt Cường - Trường Vinh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/cong-ty-co-phan-bia-sai-gon-song-lam-lan-toa-thuong-hieu-bia-sai-gon-giua-long-xu-nghe-43556