Công ty Cổ phần 22 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 18-12, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần (CTCP) 22, Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (22-12-1970 / 22-12-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TCHC qua các thời kỳ; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc TCHC, đơn vị kết nghĩa, đối tác, chỉ huy các doanh nghiệp thuộc ngành Hậu cần quân đội và đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động công ty qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Đại tá Tạ Cao Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã khái quát lịch sử hình thành, phát triển của CTCP 22. Năm 1970, với tinh thần tập trung mọi nguồn lực phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chiến đấu, thủ trưởng TCHC đã quyết định thành lập Xưởng Chế biến thực phẩm 22 thuộc Tổng kho 205, Cục Quân nhu.

 Trung tướng Trần Duy Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trung tướng Trần Duy Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Xưởng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22-12-1970, sau đó trở thành Xí nghiệp Chế biến thực phẩm 22, tiền thân của Công ty 22 và hiện nay là CTCP 22. Sau nhiều lần đổi tên, chuyển đổi mô hình, bổ sung nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động, đến nay, CTCP 22 đã trở thành doanh nghiệp đa lĩnh vực, ngành nghề, với 4 xí nghiệp thành viên, 1 trung tâm, 1 chi nhánh, trường mầm non. Ngoài các sản phẩm truyền thống, công ty hiện đang tập trung vào các sản phẩm lưỡng dụng, với các ngành sản xuất kinh doanh chủ yếu: Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm với sản phẩm chủ yếu là lương khô, bánh kẹo; nghiên cứu sản xuất trang bị dụng cụ nhà ăn, nhà bếp, đồ dùng gia đình, các sản phẩm kim khí ngành quân trang, huân, huy chương, lô gô, mô hình học cụ; dịch vụ xử lý nước, kinh doanh xuất nhập khẩu; giáo dục mầm non…

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm tham quan sản phẩm do CTCP 22 sản xuất.

Các sản phẩm của công ty được sản xuất trên dây chuyền, thiết bị đồng bộ, tiên tiến của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Italia, với đội ngũ công nhân lành nghề, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Trong đó, có nhiều sản phẩm của công ty tạo được uy tín, thương hiệu nổi bật trên thị trường trong và ngoài quân đội như: Lương khô bay, lương khô cao cấp; bếp dầu K18; bàn ghế ăn… Một số sản phẩm cơ khí đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Trung Đông...

Đại tá Tạ Cao Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đọc diễn văn kỷ niệm.

Với hướng phát triển đúng đắn, uy tín, vị thế của công ty ngày càng được củng cố, nâng cao; tỉ lệ hàng kinh tế hằng năm chiếm từ 50-70% trên tổng doanh thu; doanh thu năm 2020 đạt trên 300 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với khi mới cổ phần hóa. Thu nhập bình quân người lao động công ty ngày càng tăng so với trước, năm 2020 đạt 8,8 triệu đồng/người/năm.

Trung tướng Trần Duy Giang tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho CTCP 22.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Duy Giang đã trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng CTCP 22. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm TCHC đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã đạt được suốt từ khi thành lập đến nay. Đồng chí cũng bày tỏ sự phấn khởi, lạc quan trước những chiến lược sản xuất, kinh doanh, các bước chuyển hướng của công ty trong giai đoạn hiện nay. Để công ty ngày càng phát triển ổn định, không ngừng lớn mạnh, Trung tướng Trần Duy Giang yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy CTCP 22 cần tiếp tục nghiên cứu, đề ra các chiến lược phát triển, sản xuất, kinh doanh phù hợp, linh hoạt, bảo đảm tốt việc làm, thu nhập cho người lao động. Công ty cần tập trung tìm kiếm, mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề, năng lực sản xuất, tạo ra các sản phẩm đa dạng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và kinh tế đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi của thị trường trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-ty-co-phan-22-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-646914