Công ty có liên quan đến vợ Chủ tịch Nam Long muốn bán 1 triệu cổ phiếu NLG

Nếu giao dịch thành công, Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp sẽ giảm sở hữu tại Nam Long xuống 1,23%.

Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp vừa công bố thông tin đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/11-11/12.

Tính đến hiện tại, Đầu tư Tân Hiệp đang sở hữu gần 4,4 triệu cổ phiếu NLG, tương đương 1,6% vốn Nam Long. Nếu giao dịch thành công, đơn vị này sẽ giảm sở hữu tại Nam Long xuống 1,23%. Trước đó, cuối tháng 6, Đầu tư Tân Hiệp cũng bán ra 1,5 triệu cổ phiếu NLG.

Được biết, người đại diện pháp luật của Đầu tư Tân Hiệp chính là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - vợ ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Nam Long.

Bà Ngọc đang sở hữu hơn 12 triệu cổ phiếu NLG, tương ứng 4,46% vốn Công ty. Tính thêm số cổ phần của Chủ tịch Quang thì vợ chồng ông Nguyễn Xuân Quang sở hữu tổng cộng 52,6 triệu cổ phiếu NLG, tương ứng 19,11% vốn.

Gần đây nhất, từ ngày 30/9-6/10, Ông Nguyễn Nam - con trai Chủ tịch Quang đã bán 1,33 triệu cổ phiếu NLG. Sau giao dịch, ông Nguyễn Nam sẽ giảm số lượng cổ phiếu sở hữu xuống 176.036 đơn vị, tương đương 0,07% vốn điều lệ của Nam Long.

Về tình hình kinh doanh, tính trong 9 tháng, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1.298 tỷ đồng, giảm 2% so cùng kỳ. Dù vậy, lãi ròng chỉ đạt 208 tỷ đồng, giảm hơn phân nửa so cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh giảm sút, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Nam Long cũng ghi âm gần 940 tỷ đồng, gần gấp đôi so với con số âm 437 tỷ đồng của cùng kỳ. Theo đó, lưu chuyển tiền và tương đương tiền trong kỳ âm 920 tỷ đồng.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh-ngan-hang/cong-ty-co-lien-quan-den-vo-chu-tich-nam-long-muon-ban-1-trieu-co-phieu-nlg-104055.html