Công ty Cao-su Việt Lào được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 10-12, đồng chí Ngô Quyền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH Cao-su Việt - Lào, thuộc Tập đoàn Cao-su Việt Nam (VRG) cho biết, Công ty vừa được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu 'Anh hùng Lao động' thời kỳ đổi mới.

Lãnh đạo Công ty TNHH cao su Việt Lào kiểm tra công nhân khai thác mủ tại nông trường.

Lãnh đạo Công ty TNHH cao su Việt Lào kiểm tra công nhân khai thác mủ tại nông trường.

Ngày 10-12, đồng chí Ngô Quyền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH Cao-su Việt - Lào, thuộc Tập đoàn Cao-su Việt Nam (VRG) cho biết, Công ty vừa được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới.

Quyết định phong tặng này đánh giá: Công ty đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 15 năm xây dựng và phát triển tại nước bạn Lào, Công ty đã gặt hái được nhiều thành công quan trọng. Với bộ khung có 19 người lúc ban đầu sang Lào mở đất, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, đến năm 2008, Công ty đã hoàn thành trồng mới hơn 10.000 ha tại hai huyện Bachiang và Sa Na Xổm Bun, tỷ lệ cây sống đạt 98%, vượt trước kế hoạch hai năm.

Năm 2011, Công ty bắt đầu khai thác ở nông trường Bachiang 1, đến nay đã tổ chức khai thác cả bốn nông trường Bachiang. Tính từ năm 2011 đến 2018, Công ty khai thác bình quân 15.000 tấn mủ/năm, đều hoàn thành kế hoạch VRG giao. Doanh thu lợi nhuận Công ty hằng năm tăng, năm sau cao hơn năm trước.

Công ty là đơn vị đầu tiên ngành cao-su đầu tư ra nước ngoài làm ăn có lãi lớn. Trong hai năm 2017 và 2018, Công ty chia cổ tức 62 tỷ đồng cho cổ đông; năm 2019 chia cổ tức 5,5% trong tổng số tiền 42 tỷ đồng. Trong năm năm liền, Công ty luôn là thành viên câu lạc bộ 2 tấn của ngành cao-su Việt Nam.

Công ty là đơn vị đứng đầu toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục nhiều năm trong các đơn vị của VRG hiện đang trồng cao-su tại Lào, bảo đảm 2.321 lao động là người các bộ tộc Lào có cuộc sống ngày một đầy đủ, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội huyện Bachiang nói riêng và tỉnh Champasak (Lào) nói chung. Sự lớn mạnh và đóng góp của Công ty Cao-su Việt Lào trong thời gian qua là điểm sáng góp phần củng cố khối đại đoàn kết Việt Nam - Lào.

ANH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/cong-ty-cao-su-viet-lao-duoc-phong-tang-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-627823/