Công ty bất động sản Australia ăn nên làm ra nhờ trùng tên niên hiệu mới của Nhật Bản

Lượng truy cập trang web của một công ty bất động sản Australia bất ngờ tăng gấp 3 lần nhờ trùng với tên niên hiệu của Nhật Bản - Reiwa.

Viện Bất động sản Tây Úc (REIWA) vừa chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc số lượt người truy cập vào trang web công ty này.

Sở dĩ có sự kiện này là vì chính phủ Nhật Bản đã công bố niên hiệu của triều đại mới là "Reiwa" - có nghĩa là "Lệnh Hòa". Và cái tên Reiwa trùng với cách viết tắt tên công ty bất động sản Australia-REIWA.

Theo đó, những người truy cập vào trang web reiwa.com được tự động chuyển đến web reiwa.com.au. "Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ rằng đó là một trò đùa Cá tháng Tư", CEO của công ty bất động sản Neville Pozzi phấn khởi cho biết.

Nhật Bản lần đầu dùng tên cho niên hiệu mới từ văn học Nhật Bản-Reiwa.

Nhật Bản lần đầu dùng tên cho niên hiệu mới từ văn học Nhật Bản-Reiwa.

CEO Pozzi nói, lưu lượng truy cập trang chủ của công ty đã tăng gần gấp ba lần, trong đó 70% lượt xem đến từ Nhật Bản. "Trung bình là khoảng 3.500 người dùng/giờ (trên trang chủ) nhưng sau sự kiện này con số đã nhảy vọt lên tới 11.000".

Công ty có trụ sở tại Tây Úc cũng đồng thời là tổ chức đại diện cho nghề kinh doanh bất động sản tại khu vực, thường thay mặt những người môi giới bất động sản trong bang khi có vấn đề cần trao đổi với chính quyền địa phương.

Trong khi đó, Reiwa-niên hiệu mới của Nhật Bản sẽ chính thức được áp dụng sau khi Thái tử Naruhito đăng cơ vào ngày 1/5, chỉ một ngày sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị. Thư ký trưởng của Nội các, Yoshi leather Suga đã trịnh tọng thông báo thông tin này tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp.

Reiwa cũng là một trong các từ khóa "nóng" nhất trên mạng xã hội Nhật Bản trong ngày 1/4. Thủ tướng Shinzo Abe giải thích tên triều đại mới nhấn mạnh vào vẻ đẹp của văn hóa Nhật Bản và một tương lai, trong đó mọi người sẽ có thể đạt được giấc mơ, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

"Chúng tôi rất tự hào về lịch sử, văn hóa và truyền thống của đất nước. Chúng tôi muốn niên hiệu phản ánh tương lai của Nhật Bản và cảm thấy rằng đây là cái tên phù hợp nhất. Lệnh Hòa được tạo ra để ủng hộ cho tinh thần thống nhất của người dân", Thủ tướng Abe khẳng định.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên, niên hiệu của triều đại mới bắt nguồn từ văn học Nhật Bản chứ không phải Trung Quốc.

Hiếu Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-ty-bat-dong-san-australia-an-nen-lam-ra-nho-trung-ten-nien-hieu-moi-cua-nhat-ban-a428173.html