Công ty An Viên bị dừng khai thác vẫn cần làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Bị dừng khai thác bởi vi phạm quy định đóng cửa mỏ, nhưng không hiểu sao tại khu vực xã Trung Hà vẫn xuất hiện nhiều tàu khai thác cát không số. Việc này đã khiến cho người dân rất bức xúc bởi hoa màu của họ bị nước cuốn đi.

Tình trạng sạt lở ven sông Hồng tại địa bàn xã Trung hà, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc diễn ra khá nghiêm trọng.

Quá lo ngại về việc đất ven sông dùng để canh tác hàng ngày cứ theo dòng nước trôi đi, nhiều người dân đã thành lập các tổ canh gác không cho các tàu cát khai thác. Một số người dân khác tại địa phương cho hay đã nhiều lần thấy cảnh hàng chục con tàu khai thác cát trên sông. Có lúc, các phương tiện này tiến vào rất gần bờ để khai thác.

Tình trạng sạt lở đang diễn ra đáng báo động tại xã Trung Hà (ảnh: vietnammoi.vn)

Được biết, trên địa bàn xã Trung Hà hiện nay có 2 đơn vị được cấp phép khai thác cát là Công ty Hoàng Phát Thủ Đô, doanh nghiệp này được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác cát trên sông Hồng với diện tích 32ha, thời hạn 12 năm và Công ty An Viên, được cấp phép 2 lần, lần 1 là 10,6ha, lần còn lại là 3,06ha.

Trong đó, Công ty An Viên đã bị tạm dừng khai thác là do doanh nghiệp này chưa chấp hành tốt yêu cầu đóng cửa mỏ đối với số diện tích 10,6ha được cấp phép khai thác lần 1. Như vậy, các tàu cát kia có liên quan đến Công ty An Viên hay của đơn vị cá nhân nào cũng cần phải được các ngành chức năng tại huyện Yên Lạc xác minh làm rõ.

Liên quan đến Công ty An Viên, báo PL&XH đã phản ánh vụ tai nạn đường sông khiến 2 người tử vong tại khu vực mỏ cát của công ty này. Cụ thể, vào ngày 20-11-2017 vừa qua cũng trên địa bàn xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, xảy ra vụ tai nạn đường sông khiến 2 người bị thiệt mạng.

Chiếc xà lan bị chìm là của 2 vợ chồng chuyên vận chuyển cát trên sông, là người của xã Trung Hà. Khi bị va chạm thì chiếc xà lan này bị bục mũi và bị nước tràn vào khoang. Khi đó, người bên chiếc xà lan cạnh đó đã giúp bịt lại mũi xà lan bị đâm bục. Nhưng do nước tràn vào quá nhanh nên người này đã bị kẹt ở trong đó và khi chìm xuống thì tử vong ở bên trong. Một người nữa giúp vác đồ đạc, chăn chiếu cũng bị nhấn chìm.

Dù đang bị tạm đình chỉ, nhưng vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng vẫn cần phải làm rõ (ảnh:Tuấn Anh)

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Thạch – Chủ tịch xã Trung Hà cho biết, đây là do tai nạn. Khi được hỏi về nguồn gốc của 2 phương tiện trên, ông Thạch cho biết xà lan mà có 2 người tử vong ở Phù Đổng – Gia Lâm, còn xà lan chìm là 2 vợ chồng người Trung Hà.

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên cũng đã liên hệ làm việc với phía Công an huyện Yên Lạc để tìm hiểu về hồ sơ vụ việc trên nhưng nhiều tháng trôi qua, phóng viên vẫn chưa có được buổi làm việc chính thức. Vậy, trách nhiệm vụ tai nạn thuộc về ai, báo PL&XH tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.

Tuấn Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cong-ty-an-vien-bi-dung-khai-thac-van-can-lam-ro-vu-tai-nan-khien-2-nguoi-tu-vong-112780.html