Công ty 72 tổ chức Hội thi 'Thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2018'

Sáng 26-10, Công ty 72, Binh đoàn 15 chức Hội thi 'Thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2018'. Tham gia hội thi có 72 tuyển thủ đại diện cho 1.911 thợ cạo, được tuyển chọn từ cơ sở.

Lãnh đạo Công ty 72 trao cờ lưu niệm cho các đơn vị về dự hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Trung tá Nguyễn Cảnh Quang, Giám đốc Công ty 72 nhấn mạnh: Thực hiện phong trào thi đua “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và phương châm: “Vững lý thuyết, giỏi thực hành”, hội thi “Thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2018” là điều kiện để các tuyển thủ xuất sắc đại diện cho hàng trăm thợ cạo của 18 đội sản xuất và người lao động gặp nhau giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật cạo, nâng cao nhận thức và hiểu biết về trồng, khai thác, chế biến mủ cao su. Trong quá trình sản xuất, kỹ thuật khai thác mủ cao su của người lao động là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sự phát triển bền vững lâu dài của vườn cây, nên đơn vị thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực thực hành cạo mủ cho công nhân, người lao động, trong đó ưu tiên cho bà con dân tộc thiểu số. Đến nay, nhờ tinh thần vượt khó, đoàn kết, cán bộ, công nhân, người lao động của Công ty 72 vẫn duy trì và khai thác có hiệu quả hơn 4.542ha cao su; giải quyết việc làm ổn định cho gần 3.000 công nhân, người lao động, trong đó có gần 900 lao động là người dân tộc thiểu số với thu nhập ổn định.

Các tuyển thủ thực hành phần thi cạo mủ cao su.

Các tuyển thủ tham gia trải qua 4 nội dung thi, gồm: Dụng cụ, tốc độ, lý thuyết (những hiểu biết về quá trình trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su) và thực hành cạo mủ cao su trên cây. Đây là điều kiện để người thợ thể hiện việc ứng dụng phương pháp mới, tác phong nhanh nhẹn, chính xác và kỹ thuật điêu luyện trong thực hiện quy trình khai thác, thu hoạch mủ cao su; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm chủ vườn cây với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả”.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao danh hiệu “Bàn tay vàng” cho tuyển thủ Trần Văn Huy (Đội 5); giải nhất đồng đội thuộc về Đội 5.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-ty-72-to-chuc-hoi-thi-tho-gioi-khai-thac-mu-cao-su-nam-2018-552909