Công ty 715, Binh đoàn 15 tặng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

Ngày 21-10, Công ty TNHH MTV 715, Binh đoàn 15 đã tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Krái, Ia O, Ia Khai thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15, Công ty 715 và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại diện Binh đoàn 15, Công ty 715 và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành ngôi nhà tình thương của ông Ksor Chơn. Ảnh: Kim Nga

Thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” giúp đỡ những gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ia Grai, Công ty 715 đã huy động nguồn lực từ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị để quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng người nghèo trên địa bàn. Từ nguồn đóng góp trên, đợt này, công ty trích 210 triệu xây dựng 3 ngôi nhà. Trung bình mỗi gia đình được hỗ trợ 70 triệu, phần còn lại do gia đình cùng địa phương đóng góp để xây dựng).

Ba ngôi nhà tình nghĩa của các gia đình Ksor Chơn (làng Duch Tum, xã Ia Krái) có diện tích 45m2; gia đình anh Siu Diếu (làng Yom, xã Ia Khai), diện tích 38m2 và gia đình bà Siu Nọi (làng Kúc, xã Ia O), diện tích 32m2 . Nhà được thiết kế theo kiểu nhà ống, được xây gạch kiên cố, mái lợp tôn, nền được lát gạch hoa… Công trình được nghiệm thu đánh giá đảm bảo chất lượng và đủ tiêu chuẩn đưa vào sử dụng. Hiện, Công ty 715 cùng với Binh đoàn 15 phối hợp để xây thêm 2 căn nhà tặng cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 715 gặp rất nhiều khó khăn do giá mủ cao su, cà phê xuống thấp, song bằng tấm lòng của nhũng người lính Cụ Hồ, Công ty đã xây dựng được 7 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá gần 500 triệu đồng tặng cho các hộ gia đình nghèo.

Bên cạnh đó, Công ty 715 cũng trích kinh phí hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giúp đỡ người nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm đường giao thông nông thôn... Ngoài ra, các tổ đội sản xuất đứng chân tại thôn làng còn hướng dẫn bà con áp dụng khoa học - kĩ thuật, phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế bền vững.

Thái Kim Nga - Phạm Hoàng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cong-ty-715-binh-doan-15-tang-nha-tinh-nghia-cho-gia-dinh-kho-khan/