Cổng trường sập đè chết 3 học sinh: Sở GD&ĐT Lào Cai lên tiếng

Sở GD&ĐT Lào Cai cử người đến phân hiệu Bản Phung, trường TH Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn để kiểm tra, hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong do cổng trường đè.

Chiều 7/9, ngay sau khi xảy ra sự việc cổng trường sập làm 3 em học sinh tử vong tại chỗ, Phòng GD&ĐT huyện Văn Bàn báo cáo trực tiếp lên lãnh đạo UBND tỉnh và Sở GD&ĐT. UBND tỉnh, Sở đang phối hợp với cơ quan công an cử đoàn kiểm tra xuống địa phương để tìm hiểu, xác định nguyên nhân và hỗ trợ gia đình 3 em học sinh bị cổng trường đè chết thương tâm.

UBND tỉnh Lào Cai sẽ thông tin tới cơ quan báo chí sau khi có báo cáo chính xác từ địa phương và đoàn kiểm tra.

Hiện trường vụ việc sập cổng trường phân hiệu Bản Phung, trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai)

Hiện trường vụ việc sập cổng trường phân hiệu Bản Phung, trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Văn Bàn, Lào Cai cho biết, khoảng 13h15 ngày 7/9, cổng vào phân hiệu Bản Phung, thuộc trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn bị sập, đè chết ba học sinh mầm non và tiểu học.

Trong ba học sinh có một cháu mầm non 4 tuổi, hai cháu lớp 1. Hai cháu lớp 1 đến trường học buổi chiều, bắt đầu lúc 14h. Khi chưa đến giờ vào học, không may cổng trường sập, đè lên ba cháu. Cả ba tử vong tại chỗ.

Theo đại diện Phòng GD&ĐT huyện Văn Bàn, cổng trường Tiểu học Khánh Yên Thượng làm bằng sắt, cao khoảng 2 mét, có chắn song. Thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa. Nhưng từ đêm qua đến trưa 7/9, địa bàn mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao.

Phân hiệu trường Bản Phung là nơi học tập của học sinh mầm non và tiểu học tại xã Khánh Yên Thượng. Hiện nhà chức trách đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời hỗ trợ các gia đình làm tang lễ cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Minh Khôi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-truong-sap-de-chet-3-hoc-sinh-so-gddt-lao-cai-len-tieng-ar568425.html