Cổng trường đổ sập đè chết một học sinh lớp 4

Khi nhóm học sinh chơi đùa ở cổng trường, 1 em đu lên cánh cổng phụ thì bất ngờ cổng trường bị đổ sập. Phần trụ cổng bằng gạch đè lên người khiến em P. tử vong.

Tối 30/12, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang làm rõ vụ việc sập cổng Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) khiến 1 học sinh tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, một nhóm học sinh chơi đùa ở cổng trường. Lúc này, 1 em đu lên cánh cổng (bên cổng nhỏ) thì bất ngờ cổng trường bị đổ sập. Phần trụ cổng bằng gạch đè lên người 1 học sinh.

Nạn nhân được xác định là em Trần Quang P. (ngụ xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp), học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (ở thôn 3, xã Đắk Sin).

Ngay khi phát hiện sự việc, thầy cô cùng người dân đã đưa em đi cấp cứu nhưng P. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/cong-truong-do-sap-de-chet-mot-hoc-sinh-lop-4-54874.html