Cổng trường bất ngờ đổ sập, đè tử vong một học sinh lớp 4

Một học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Lê Hữu Trác đang đứng trước cổng trường thì cổng trường bất ngờ đổ sập đè lên người khiến học sinh này tử vong sau đó.

Vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra vào khoảng 16h chiều 30/12, tại Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (thôn 3, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Hiện trường cổng trường bị đổ sập khiến học sinh lớp 4 tử vong

Hiện trường cổng trường bị đổ sập khiến học sinh lớp 4 tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, em Trần Quang Ph. (học sinh lớp 4 của trường) đang đứng chơi phía bên trong của cổng trường thì cổng trường bất ngờ đổ sập khiến trụ cổng đè lên người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thầy cô cùng bảo vệ nhà trường đã nhanh chóng có mặt đưa em Ph. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên em Ph. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, một lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Đắk R’lấp đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, điều tra làm rõ nguyên nhân.

“Hiện thi thể của em Ph. đã được gia đình nhận về lo hậu sự. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng trên đang được tiến hành điều tra, làm rõ”, vị lãnh đạo này thông tin.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cong-truong-bat-ngo-do-sap-de-tu-vong-mot-hoc-sinh-lop-4-625743/