Công trình xây dựng không phép tại dụ án làng đại học Đà Nẵng: Vẫn ngang nhiên tồn tại

Công trình 'biệt phủ' rộng hơn 900m2 của ông Phan Đình Tín (1988) xây dựng trên đất trồng hoa màu, trong dự án làng đại học Đà Nẵng được UBND P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xử phạt hành chính, buộc trả lại hiện trạng ban đầu. Thế nhưng, hơn 5 tháng qua, công trình xây dựng trái phép này vẫn ngang nhiên tồn tại, gây dư luận xấu tại địa phương.

Công trình "biệt phủ" rộng hơn 900m2 của ông Phan Đình Tín (1988) xây dựng trên đất trồng hoa màu, trong dự án làng đại học Đà Nẵng được UBND P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xử phạt hành chính, buộc trả lại hiện trạng ban đầu. Thế nhưng, hơn 5 tháng qua, công trình xây dựng trái phép này vẫn ngang nhiên tồn tại, gây dư luận xấu tại địa phương.

Hồ bơi và tường rào tại công trình xây dựng trái phép của ông Phan Đình Tín.

Hồ bơi và tường rào tại công trình xây dựng trái phép của ông Phan Đình Tín.

Ông Trịnh Văn Lượng- Phó chủ tịch UBND P. Điện Ngọc trao đổi: Đầu tháng 5-2019, phát hiện công trình tường rào của ông Phan Đình Tín xây dựng trên diện tích 930m2 đất màu ở KP Câu Hà, UBND phường ban hành quyết định số 149, xử phạt ông Tín 1,5 triệu đồng, yêu cầu điện lực ngừng cung cấp điện và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, sau khi chấp hành hình thức phạt tiền, ông Tín tiếp tục xây dựng thêm một số hạng mục, như: nhà ở, hồ bơi...

Tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi được ông Nguyễn Đình Chấn- Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn cho biết: Ngày 4-6-2019, làm việc cùng UBND P. Điện Ngọc, ông Tín trình bày: Diện tích đất này được gia đình mua lại của ông Nguyễn Hành từ lâu. Do đất nằm trong khu vực được Nhà nước quy hoạch xây dựng làng Đại học nhưng dự án bị "treo" nên ông Tín xây dựng tường rào, bể bơi... Nhận thấy việc tự ý xây dựng một số công trình này là trái pháp luật nên xin tự tháo dỡ. Hứa hẹn như vậy song ông Tín vẫn không thực hiện, các công trình xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại. Xử lý vi phạm này, ngày 25-7-2019, UBND P. Điện Ngọc ban hành quyết định số 232, xử phạt ông Tín 2 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, gồm: nhà lắp ghép, bể bơi, hồ cá, nhà gỗ, tường rào...

Ngày 26-7-2019, UBND P. Điện Ngọc tiếp tục có buổi làm việc cùng ông Tín. Một lần nữa ông Tín xin tự tháo dỡ và xin giữ lại phần tường rào song không được chấp nhận. Ông Phan Văn Huyến- Chủ tịch UBND P. Điện Ngọc yêu cầu ông Tín chấp hành quyết định 232, phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép. Sau 10 ngày (kể từ ngày 25-7-2019), nếu không chấp hành, UBND phường sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Mặc dù đã được chính quyền ra "tối hậu thư" song ông Tín vẫn không chịu thực hiện. Biện minh cho hành vi xem thường pháp luật của mình, ngày 29-8-2019, ông Phan Đình Tín có "đơn tường trình" gửi đến UBND P. Điện Ngọc, có nội dung: Vì muốn cho con em, các cháu học sinh tại địa phương có nơi vui chơi, luyện tập kỹ năng bơi lội nên xây dựng... hồ bơi và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra trước khi đưa ra quyết định. Ngày 15-9-2019, đoàn kiểm tra xử lý về trật tự đô thị của P. Điện Ngọc, gồm có Phó chủ tịch Trịnh Văn Lượng và Công an, Xã đội, Dân phòng, Địa chính... đã trực tiếp đến hiện trường nơi ông Phan Đình Tín xây dựng "biệt phủ" để giám sát việc thực hiện "lời hứa" tự tháo dỡ nhưng đoàn giám sát không thể vào bên trong, do cổng bị khóa kín. Ông Tín cho rằng mình đã tháo dỡ như lời hứa song trên thực tế công trình mới tháo dỡ một vài tấm bạt che phủ nắng mưa.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 20-9, trong "biệt phủ" này vẫn tồn tại nhiều hạng mục xây dựng quy mô như hồ bơi, hồ cá, sân vườn, đặc biệt tường rào cao hơn 3m được khoét từng mảng để thay thế bằng lưới B40, vẫn tồn tại như thách thức chính quyền địa phương. Trước sự chây ì này, ông Nguyễn Minh Hiếu- Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn trao đổi: Hiện tại, UBND TX đã yêu cầu Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp, hỗ trợ UBND P. Điện Ngọc rà soát các thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính; quyết định cưỡng chế tháo dỡ... để xử lý dứt điểm vụ việc, tránh gây bức xúc trong nhân dân và không tạo những tiền lệ xấu cho người dân trong vùng dự án làng đại học Đà Nẵng.

Hy vọng, các cơ quan chức năng tại TX Điện Bàn sẽ có những "biện pháp mạnh" để tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của ông Tín và ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép xảy ra tràn lan tại dự án làng đại học Đà Nẵng trong thời gian qua và tránh gây khó khăn cho việc thực hiện dự án sau này.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_213188_cong-trinh-xay-dung-khong-phep-tai-du-an-lang-dai-.aspx