Công trình xây dựng 7 tầng không phép 'vô hiệu hóa' các ngành chức năng quận Bắc Từ Liêm

Khối công trình tòa nhà 7 tầng xây dựng không phép vô tư 'qua mặt' các cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tòa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn phản ánh của bà Phan Thị L, trú tại phường Cổ Nhuế 1 về việc, Công ty TDS xây dựng tòa nhà 7 tầng nhưng không có giấy phép xây dựng.

Cùng với đó, bà L cũng phản ánh hiện công trình đã đi vào hoạt động vài năm nay nhưng chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Sau khi nhận được đơn phản ánh của công dân, PV Pháp luật Plus đã vào cuộc tìm hiểu và cho thấy những gì bà L tố cáo là hoàn toàn có cơ sở.

Tòa nhà 7 tầng được chủ đầu tư xây dựng không phép tại phường Cổ Nhuế 1.

Theo tìm hiểu của PV, khối tòa nhà 7 tầng được chủ đầu tư xây dựng nằm tại Khu đô thị Nam Cường, thuộc phường Cổ Nhuế 1.

Thởi điểm xây dựng bắt đầu vào khoảng năm 2013, cho đến 2015 thì công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Điều đặc biệt là mặc dù một công trình “khủng” như vậy được chủ đầu tư xây dựng không phép nhưng không hề bị chính quyền từ quận Bắc Từ Liêm cho đến phường Cổ Nhuế 1 xử lý?

Tuy nhiên, theo điều tra của Pháp luật Plus, ngoài việc công trình không có giấy phép xây dựng thì hiện vẫn chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Chủ đầu tư thừa nhận sai phạm và cũng cho biết, từ khi xây dựng không hề thấy lực lượng chức năng từ quận Bắc Từ Liêm đến phường Cổ Nhuế 1 kiểm tra, xử lý.

Để làm rõ những sai phạm “động trời” của chủ đầu tư vì sao không bị xử lý? PV đã liên hệ với UBND phường Cổ Nhuế 1. Tuy nhiên lãnh đạo phường này chưa trả lời về sự việc.

Còn phía Đội Thanh tra Xây dựng quận Bắc Từ Liêm thì lãnh đạo Đội này cho biết: “Hiện không có hồ sơ nào về trường được lưu tại Đội Thanh tra Xây dựng và không biết trường này có sai hay không”(?!).

Tiếp tục làm việc với chủ đầu tư, bà Lê Thị Bích Dung, Chủ tịch HĐQT Trường Newton thừa nhận: “Đúng là nhà trường xây dựng công trình trường trường học 7 tầng khi chưa có giấy phép xây dựng. Bên cạnh đó hiện Cảnh sát PCCC Hà Nội vẫn chưa nghiệm thu công tác về PCCC”.

Trả lời về việc vì sao công trình không có giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư vẫn có thể tiền hành thi công và đến nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng?

Bà Lê Thị Bích Dung cho biết: “Thời điểm xây dựng vào khoảng năm 2013, lúc đang chung chiêng tách huyện Từ Liêm thành 2 quận. Sau đó nhà trường tiếp tục xây dựng đến năm 2015 thì hoàn thiện”.

Lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 1 cho biết, đang kiểm tra lại vụ việc.

“Trong khoảng hơn 2 năm xây dựng, nhà trường không hề bị lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm và UBND phường Cổ Nhuế 1 thanh kiểm tra hay lập biên bản vi phạm. Có thể là vì công trình trường học nên được chính quyền ưu tiên”, bà Dung cho hay.

Theo tìm hiểu của Pháp luật Plus, ngày 1/6/2016, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt chủ đầu tư số tiền 40 triệu đồng về những hành vi vi phạm TTXD đối với công ty TDS.

Trước những sai phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư, đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc, thanh kiểm tra toàn bộ quá trình xây dựng của trường này.

Đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đã “làm ngơ” cho sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đúng với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhật Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/truong-newton-xay-dung-toa-nha-7-tang-khong-phep-vo-hieu-hoa-cac-nganh-chuc-nang-quan-bac-tu-liem-d56051.html