Công trình tránh trú bão cho người dân Ninh Thuận sai thiết kế ban đầu

Người dân phản ánh công trình tránh trú bão không đảm bảo như thiết kế ban đầu. Nếu có bão lũ, công trình này sẽ ngập đầu tiên.

Con đường dẫn vào thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là nơi sinh sống của gần 50 hộ dân dọc bờ sông Dinh.

So với mặt đường Quốc lộ 27B, tuyến đường này có chiều cao thấp hơn nhiều, được xem là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi khi lũ từ sông Dinh tràn vào.

Công trình tránh trú bão (Ảnh minh họa: KT)

Để người dân có nơi tránh trú bão an toàn mỗi khi mưa lũ đến, năm 2017, UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nhà tránh trú bão, đường, cầu sơ tán, cứu nạn, thuộc Tiểu dự án hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2.

Dự án quản lý thiên tai do Ngân hàng thế giới tài trợ. Ban Quản lý các dự án ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư dự án với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.

Sau hơn 8 tháng thi công, công trình đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhưng chưa nghiệm thu.

Trong quá trình thi công công trình này, cử tri thôn Lương Cang 2 đã phản ánh công trình không đảm bảo thiết kế ban đầu và cả mục tiêu đề ra là nơi tránh trú bão an toàn cho nhân dân khi có bão, lũ xảy ra.

Ông Lê Văn Sơn, người dân xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn cho biết: “Tôi thấy xây cái nhà này thấp hơn so với mặt đường. Nhà thầu thiết kế móng nhà tránh trú bão quá dở, phải cao lên chút nữa, cao hơn mặt đường ngoài kia trú lũ lụt mới được.”

Tại trụ sở thôn Lương Cang 2 vẫn còn lưu lại dấu tích đo mực nước có độ cao lên đến hơn 1m mà cơn lũ năm 2013 tràn vào thôn.

Nếu so với trụ sở thôn và nhiều công trình dân sinh khác nằm sát bên, chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy được công trình tránh trú bão đa mục tiêu vừa được thi công này có cốt nền cao bằng hoặc thậm chí thấp hơn. Do vậy nếu có mưa lũ xảy ra thì đây sẽ là nơi bị ngập đầu tiên.

Ông Huỳnh Hạ Lan, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn - xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn cho biết: “Nhà nước hỗ trợ cho làm nhà tránh trú bão lũ thì bà con rất mừng nhưng có những cái xong rồi bà con mới biết. Thiết kế thi công thế nào mà giờ nhà không có móng, không có chân móng vậy là thấp hơn đường bê tông. Móng thấp hơn đường cái thì làm sao mà bảo đảm tránh lũ được.”

Ông Trần Thỏa Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhơn Sơn, cũng khẳng định: "Lúc đầu bàn giao mặt bằng có cam kết là làm cao hơn mặt đường từ 5 đến 10cm, nhưng khi nghiệm thu bàn giao thì thấy nó thấp. Chính quyền địa phương có kiến nghị nhưng không biết bên thi công giám sát kỹ thuật như thế nào nhưng so với lũ của những năm trước thì không bảo đảm được tránh lũ.”

Theo bản thiết kế mẫu trong quá trình xây dựng được đơn vị tư vấn dán công khai tại vị trí công trình đã được ông Huỳnh Hạ Lan - Trưởng ban công tác mặt trận thôn Lương Cang 2 chụp lại thì nhà tránh trú bão đa mục tiêu là công trình cấp 3 gồm 1 trệt, 1 lầu và sân thượng có tổng diện tích sàn xây dựng là 401,85 m2, gồm 5 bậc tam cấp; sàn mái và sân thượng lát gạch men chống nóng. Tuy nhiên, theo hiện trạng công trình, chỉ có 1 bậc tam cấp.

Theo chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát, trong quá trình thi công, đơn vị thi công có thay đổi về mặt cốt nền. Mặc dù vậy, việc thay đổi này không gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Còn ông Trần Bá Luận, Đại diện Ban Quản lý các dự án ngành Nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận thì cho rằng, công trình đang trong thời gian hoàn thành chưa đưa vào sử dụng. Còn những hạng mục có hơi khác so với thiết kế thì nhà thầu đã làm đề xuất gửi lên ban thì ban gửi lãnh đạo và sẽ mời họp Hội đồng lấy ý kiến trả lời.

Công trình tránh trú bão đa mục tiêu là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những địa phương thường xuyên xảy ra lũ lụt như thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn.

Vì vậy người dân xã Nhơn Sơn mong muốn các ngành chức năng kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, có ý kiến phản hồi với cử tri để mọi người an tâm./.

CTV Văn Cảnh - Tuấn Quỳnh/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cong-trinh-tranh-tru-bao-cho-nguoi-dan-ninh-thuan-sai-thiet-ke-ban-dau-741771.vov