Công trình tạm của Dự án Công viên Đại Dương Sơn Trà chưa được triển khai

Chiều 28.11, trao đổi với PV Lao Động, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND Quận Sơn Trà, cho biết: 'Công trình tạm của dự án Công viên Đại Dương Sơn Trà (CVĐDST) chưa được triển khai vì chưa bảo đảm các quy định của pháp luật'...

Một góc Vịnh Sơn Trà- Đà Nẵng dự kiến sẽ lấy làm Công viên Dại Dương, bị dư luận phản đối, vì e ngại ảnh hưởng đến môi trường; sinh kế của người dân

Trước đó dư luận Đà Nẵng đã có phản ứng về Công văn số 1954/UBND-QLĐTh ngày 25.10.2018 của UBND Quận Sơn Trà, được hiểu như "cơ bản thống nhất" cho chủ dự án xây dựng công trình tạm...

Được biết, ngày 27.11, UBND Quận Sơn Trà cũng đã có báo cáo với Thường trực Thành ủy, UBND thành phố về việc xây dựng các hạng mục công trình tạm tại dự án CVĐDST. Nội dung báo cáo khẳng định: “Hiện nay, Cty Mặt Trời không triển khai bất kỳ hạng mục tạm nào tại Dự án Công viên Đại Dương, Sơn Trà. UBND Quận vẫn đang kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động xây dựng tại dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật”.

Nhiều ý kiến phản ứng của người dân Đà Nẵng, vì hiểu rằng, bằng công văn 1954 nói trên, UBND Quận Sơn Trà "cơ bản thống nhất" cho chủ đầu tư Dự án Công viên Đại Dương xây dựng công trình tạm để phục vụ thi công như kè bờ, văn phòng làm việc, bãi đỗ xe..., trong khi Thanh tra Chính phủ chưa công bố kết luận Thanh tra việc sử dụng đất, rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Sáng 27.11, tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội lần thứ 6 của đoàn Đại biểu Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng chưa quyết định về thời gian triển khai dự án trên, và có triển khai hay không thì thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức những hội thảo, tham khảo và lấy ý kiến của các chuyên gia về tác động của dự án này. Đây cũng là một trong số những nội dung quan trọng, được nhấn mạnh mà thành phố sẽ phải thực hiện".

Trung Hiếu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cong-trinh-tam-cua-du-an-cong-vien-dai-duong-son-tra-chua-duoc-trien-khai-643734.ldo