Công trình nghìn tỷ đắp chiếu, dân tận dụng để chăn thả bò

Dự án trường Đại học Hoa Lư mở rộng được khởi công xây dựng vào đầu năm 2011 với tổng số vốn gần 1.400 tỷ đồng. Đến nay, sau gần 10 năm thi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện, bỏ hoang, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

Qua tìm hiểu, dự án xây dựng Trường đại học Hoa Lư mở rộng gồm Trường đại học Hoa Lư có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng (diện tích 15 ha) và khu ký túc xá sinh viên tập trung có tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng (diện tích 11,29 ha), thời gian khởi công năm 2011, hoàn thành năm 2016.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ kể từ ngày đặt viên gạch đầu tiên (năm 2011), dự án trường Đại học Hoa Lư và khu ký túc xá sinh viên tập chung vẫn chưa thể hoàn thiện, bỏ hoang, gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

Dự án gồm hai khu nhà 5 tầng làm phòng học, một dãy nhà hiệu bộ 9 tầng. Công trình này bắt đầu khởi công vào năm 2011 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên cho đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành được một số hạng mục như phần thô của nhà điều hành 9 tầng, tường bao, móng 2 dãy phòng học và một số hạng mục phụ trợ.

Dự án gồm hai khu nhà 5 tầng làm phòng học, một dãy nhà hiệu bộ 9 tầng. Công trình này bắt đầu khởi công vào năm 2011 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Tuy nhiên cho đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành được một số hạng mục như phần thô của nhà điều hành 9 tầng, tường bao, móng 2 dãy phòng học và một số hạng mục phụ trợ.

Cầu thang trong khu nhà chức năng hoang hóa sau thời gian dài dãi nắng dầm mưa.

Lối vào dãy nhà hiệu bộ 9 tầng được rào thép và phủ bạt

Vật liệu xây dựng được vứt ngổn ngang ngay trong khuôn viên dự án

Ngay bên cạnh dự án trường Đại học Hoa Lư là dự án ký túc xá sinh viên tập trung. Khởi công vào tháng 9/2009 với tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng (quy mô 11,3 ha), công trình này hiện cũng đang trong tình trạng dở dang, ngổn ngang sau 11 năm thi công.

Ảnh 13: Dự án ký túc xá sinh viên tập trung được dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2013 với 4 dãy nhà 5 tầng nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của trên 7.000 sinh viên ở 3 trường: trường Đại học Hoa Lư, Cao đẳng Y tế Ninh Bình và Cao đẳng nghề Lilama. Tuy nhiên, đến nay dự án này đã bỏ hoang, khuôn viên dự án thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng.

Theo người dân địa phương, công trình ký túc xá được xây dựng từ năm 2009 đến 2013, thì dừng lại. Từ đó đến nay công trình bỏ hoang, cỏ mọc um tùm quanh các khu nhà, dây leo quấn quanh bờ tường.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-cong-trinh-nghin-ty-dap-chieu-dan-tan-dung-de-chan-tha-bo-508843.html